Ngày 27/2, công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một bé gái sau khi ăn trái cây.

Trước đó, em Thị Chích (SN 2007) dẫn em gái Thị Bích (SN 2015) và em Thị Bôi (SN 2005), cùng ngụ xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đến nhà hàng xóm chơi và cùng nhau ăn bưởi.

{keywords}
Bé gái được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện nghi ngộc độc thực phẩm

Đến gần trưa, 3 bé về nhà bỗng xuất hiện triệu chứng đau đầu, chóng mặt, nôn ói, tiêu chảy.

Cả 3 bé gái sau đó được đi bệnh viện cấp cứu nhưng bé Thị Bích đã tử vong. 2 bé còn lại may mắn qua cơn nguy kịch, hiện đang được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện.

Theo nhận định ban đầu, có thể các nạn nhân bị ngộ độc thực phẩm. Hiện các cơ quan chức năng đang chờ kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm để làm rõ nguyên nhân.

Uống rượu, ăn nấm lạ, 3 giáo viên bị ngộ độc cấp cứu

Uống rượu, ăn nấm lạ, 3 giáo viên bị ngộ độc cấp cứu

 - Vào rừng hái nấm lạ về chế biến và uống rượu ngâm lá cây rừng, ba giáo viên và một phụ nữ ở Quảng Nam nhập viện do bị ngộ độc.

Minh Tâm