Tại Sở Y tế Hà Tĩnh, 31 cán bộ y tế gồm: 11 bác sỹ, 17 điều dưỡng, 3 kỹ thuật viên đã lên đường vào Bình Dương để hỗ trợ công tác chống dịch.

{keywords}
{keywords}
Đoàn công tác xuất quân sáng nay tại Sở Y tế Hà Tĩnh.

Những cán bộ y tế được cử đi Bình Dương đều có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong điều trị, lấy mẫu và chống dịch. 

31 cán bộ đến từ các cơ sở y tế trong tỉnh gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Bệnh viện Phổi; BVĐK thành phố Hà Tĩnh, TX Kỳ Anh; BVĐK các huyện Lộc Hà, Đức Thọ, Cẩm Xuyên, Hương Khê; Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh.

Các cán bộ này đều đã được tiêm chủng đầy đủ vắc-xin phòng Covid-19.

{keywords}
Các cán bộ, y bác sỹ lên đường với tinh thần trách nhiệm cao.

Đoàn do Tiến sỹ - bác sỹ Nguyễn Lương Tâm, Phó Giám đốc Sở Y Tế Hà Tĩnh làm trưởng đoàn.

Cũng trong sáng nay, 35 cán bộ y tế ở Quảng Trị đã xuất phát vào Bình Dương hỗ trợ chống dịch.

{keywords}
Lễ xuất quân tại Quảng Trị.

Đoàn có 13 bác sĩ, 4 kỹ thuật viên xét nghiệm, 1 dược sĩ, còn lại là điều dưỡng và nữ hộ sinh.

Thời gian tình nguyện của đoàn là 1 tháng, bắt đầu từ ngày 26/7. Đây là số đã viết đơn tình nguyện đến tỉnh bạn chống dịch Covid-19 và đã được Sở Y tế tuyển chọn, đảm bảo về chuyên môn và sức khỏe trước khi lên đường.

{keywords}
Tiễn các cán bộ lên đường làm nhiệm vụ.

Đoàn công tác có nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 cho ngành Y tế tỉnh Bình Dương và hỗ trợ công tác xét nghiệm để đưa công dân từ TP.HCM trở về Quảng Trị.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Dũng - Giám đốc Trung tâm y tế TP Đông Hà được phân công làm trưởng đoàn.

 >>> Cập nhật tình hình Covid-19 mới nhất

Thiện Lương - Hương Lài

Cả nước như 'cơ thể sống', không vì chỗ dịch bệnh mà cắt rời tất cả

Cả nước như 'cơ thể sống', không vì chỗ dịch bệnh mà cắt rời tất cả

Dẫn chứng về tình trạng một số địa phương "ngăn sông cấm chợ", ĐBQH cho rằng cả nước như "cơ thể sống", quan hệ tuần hoàn chặt chẽ nên không thể vì chỗ dịch bệnh mà cắt rời hết tất cả.