Sáng nay (12/5), trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Trung tâm Y tế quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết, đã ghi nhận thêm 35 trường hợp nghi nhiễm Covid-19.

Các ca trên đều liên quan tới nữ nhân viên tổng đài N.T.N (sinh năm 1996; ở trọ trên đường Nguyễn Khắc Cần, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà). Cô làm việc tại Công ty CP Trường Minh ở khu công nghiệp An Đồn (quận Sơn Trà) được công bố dương tính nCoV tối 11/5.

Với trường hợp nữ nhân viên N., ngành y tế TP Đà Nẵng chưa tìm ra nguồn lây, chưa thấy điểm liên quan với các ca Covid-19 đã công bố trước đó.

{keywords}
Khu công nghiệp An Đồn 

Ngay trong đêm 11/5, ngành y tế Đà Nẵng đã tổ chức truy vết, lẫy mẫu xét nghiệm hàng trăm công nhân và các hộ dân gần khu công nghiệp An Đồn.

Đồng thời, UBND quận Sơn Trà đã khẩn cấp cho phong tỏa tạm thời khu công nghiệp An Đồn ngay trong đêm, dựng rào chắn tại cổng ở đường Ngô Quyền. Phong tỏa nhiều hộ dân sống ở hai bên đường Ngô Quyền gần khu công nghiệp.

Đến sáng 12/5, ngành y tế đã có kết quả xét nghiệm của 660 người được lấy mẫu tại khu công nghiệp An Đồn, tất cẩ đều âm tính nCoV.

Ngoài ra, 171/171 mẫu xét nghiệm của người dân đường Nguyễn Khắc Cần (nơi ở của chị N.) đã có kết quả âm tính.

Hiện Đà Nẵng tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân trong khu công nghiệp này, tiến hành phun khử khuẩn và triển khai các biện pháp y tế khác.

Hồ Giáp

Bộ trưởng Y tế nói lý do dịch Covid-19 lan nhanh tại Việt Nam

Bộ trưởng Y tế nói lý do dịch Covid-19 lan nhanh tại Việt Nam

Bộ trưởng Y tế đánh giá, đợt dịch đang diễn ra tại Việt Nam phức tạp hơn hẳn, chủng virus mới lây lan nhanh chưa từng có.