Như vậy, Việt Nam hiện đã có 263/320 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh, chiếm 82% trên tổng số ca mắc. Trong 57 ca còn lại đang điều trị tại các cơ sở y tế có 53 người từ nước ngoài về.

3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh hôm nay tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh đều có quốc tịch Việt Nam. Trong đó, 1 người từ nước ngoài về, được cách ly ngay sau nhập cảnh và 2 ca thuộc ổ dịch Hạ Lôi.

{keywords}

Những bệnh nhân được ra viện chiều nay tại Hà Nội

Danh sách các bệnh nhân cụ thể như sau:

Bệnh nhân 257, nữ, 15 tuổi, ở thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội). Bệnh nhân là con gái út trong gia đình có 3 người mắc Covid-19, lây nhiễm bệnh từ bệnh nhân 243.

Ngày 9/4, bệnh nhân nhập viện Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị sau khi có kết quả dương tính nCoV. Trong quá trình điều trị, các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân cho kết quả âm tính nCoV nhiều lần liên tiếp, trong đó gần nhất vào các ngày 13/5 và 16/5. 

Bệnh nhân 264 là nữ, 24 tuổi, cũng thuộc ổ dịch Hạ Lôi. Bệnh nhân được xác định dương tính nCoV sau quá trình xét nghiệm sàng lọc tại thôn Hạ Lôi, được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 2 ngày 13/4. Người bệnh nhiều lần liên tiếp có kết quả âm tính nCoV, trong đó hai lần gần nhất vào các ngày 12/5 và 15/5.

Bệnh nhân 270 là nữ, 22 tuổi, quê Yên Dũng, Bắc Giang, từ Nhật Bản trở về Việt Nam trên chuyến bay "giải cứu công dân" ngày 21/4 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Bệnh nhân nhập Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 2 ngày 24/4 sau khi có kết quả dương tính nCoV. Trong quá trình điều trị, các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân cho kết quả âm tính nhiều lần liên tiếp, trong đó hai lần gần nhất vào các ngày 14/5 và 17/5.

Sau khi được công bố khỏi bệnh, 3 trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe tại viện trong 14 ngày tới trước khi về lại cộng đồng.

Tới sáng 18/5, Việt Nam còn cách ly 10.962 người, trong đó 293 người cách ly tại bệnh viện, 8.631 trường hợp tại các cơ sở cách ly tập trung khác, số còn lại cách ly tại nhà.

Nguyễn Liên

2 ca Covid-19 của Việt Nam từ Nga về đang có biểu hiện viêm phổi

2 ca Covid-19 của Việt Nam từ Nga về đang có biểu hiện viêm phổi

 - Sáng nay 18/5, đại diện Sở Y tế Thái Bình cho biết, trong số 25 bệnh nhân Covid-19 từ Nga về được tỉnh Thái Bình tiếp nhận, có 2 người biểu hiện viêm phổi, đã được chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 2.