Thông tin trên được TS. BS Vũ Minh Điền, Phó giám đốc Trung tâm phòng chống dịch, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, chuyên gia hỗ trợ Bệnh viện dã chiến số 1 Hải Dương cho biết.

Tất cả bệnh nhân được bệnh viện bố trí xe cứu thương đưa về, bàn giao cho Ban chỉ đạo chống dịch và y tế địa phương. Những người này sẽ cách ly tại nhà thêm 14 ngày theo đúng quy định của Bộ Y tế.

{keywords}
Các bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện dã chiến số 1 Hải Dương sáng 19/2

Theo các bác sĩ, đối tượng bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 tương đối đa dạng. Các ca bệnh đại đa số là công nhân nhà máy POYUN - những thanh niên khỏe mạnh, trong độ tuổi lao động.

Ngoài ra, bệnh viện tiếp nhận một số đối tượng đặc biệt khác là trẻ nhỏ (bé nhỏ nhất mới 42 ngày tuổi), người già, 6 phụ nữ mang thai và nhiều trường hợp có bệnh nền.

Trong tất cả ca bệnh đã tiếp nhận điều trị, có 68 ca được phát hiện dấu hiệu tổn thương mức độ khác nhau trên CT phổi.

2 ca trong số này biểu hiện khó thở, đã được chuyển về Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị. Những bệnh nhân còn lại đều đang có xu hướng tốt lên, hình ảnh tổn thương giảm dần. Hiện không có ca tiến triển nặng, phải thở oxy.

Như vậy tới nay, Bệnh viện dã chiến số 1 đã điều trị khỏi cho 68 bệnh nhân Covid-19, còn 196 ca chưa khỏi bệnh.

Nguyễn Liên

Bộ trưởng Y tế: Việt Nam cần 150 triệu liều vắc xin Covid-19 trong năm 2021

Bộ trưởng Y tế: Việt Nam cần 150 triệu liều vắc xin Covid-19 trong năm 2021

Việt Nam hiện đã đàm phán được 60 triệu liều vắc xin, cần thêm 90 triệu liều để có thêm tiêm đủ cho người dân.