Chiều 11/2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, sau khi xét nghiệm 1.000 người gồm nhân viên y tế và bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Mắt TP.HCM đã có 179 người âm tính nCoV, còn lại đang chờ kết quả.

Theo điều tra dịch tễ, sau khi phát hiện một trường hợp trong số 33 ca mắc Covid-19 từng đi vào bệnh viện thăm người thân. Do đó, ngành Y tế thành phố đã lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ cán bộ, nhân viên và bệnh nhân nội trú đang có mặt ở TP.HCM đã được lấy mẫu xét nghiệm nCoV khẩn cấp ngay trong đêm.

Việc lấy mẫu được thực hiện ngay trong đêm 10/2 đến rạng sáng 11/2.

{keywords}

Lấy mẫu xét nghiệm cho nhân viên của Bệnh viện Mắt TP.HCM. Ảnh: HCDC

Theo HCDC, qua trích xuất camera cho thấy trong quá trình tiếp xúc với người bệnh, người nhà và nhân viên y tế, người này đều đeo khẩu trang. Việc xét nghiệm nhân viên bệnh viện là việc bình thường nhằm tầm soát đảm bảo tất cả nhân viên đều an toàn. 

Cũng trong sáng ngày 11/2, qua điều tra dịch tễ, Bệnh viện quận Tân Bình cũng từng có bệnh nhân mắc Covid-19 đến khám nên toàn bộ nhân viên, bệnh nhân tại đây cũng được lấy mẫu xét nghiệm nCoV.

HCDC cho biết, các bệnh viện đã lập tức rà soát camera truy vết hành trình di chuyển, xác minh tất cả các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân tại hai bệnh viện trên.

Đối với các trường hợp tiếp xúc gần F1 đã chuyển cách ly tập trung, trường hợp F2 cách ly tại nhà. Đồng thời, ngành y tế cũng đã tiến hành xử lý môi trường nơi bệnh nhân từng đến.

Liên Anh

Bộ trưởng Y tế chia sẻ mong ước lớn nhất trong năm mới

Bộ trưởng Y tế chia sẻ mong ước lớn nhất trong năm mới

Sáng 30 Tết, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã đi thăm, kiểm tra công tác trực tại Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Nhi Trung ương. Ông đã chia sẻ mong ước lớn nhất của mình trong năm mới.