Tối 10/9, bác sĩ Đinh Tấn Phương, Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, cho biết, khoa vừa tiếp nhận 17 bé từ chùa Kỳ Quang 2 (quận Gò Vấp) nhập viện do nôn ói, đau bụng, tiêu chảy.

Khoảng 11h cùng ngày, nhóm trẻ gồm 40-50 bé được cho ăn cơm trưa. Đến 15h, nhiều bé có biểu hiện nôn ói, đau bụng nên được nhà chùa đưa đi cấp cứu.

Trong đó, một bé có dấu hiệu trụy mạch đã được truyền dịch kịp thời. Năm trẻ có dấu hiệu mất nước phải truyền dịch, 11 bé còn lại bị mất nước ít nên được bù dịch bằng đường uống.

Bác sĩ Phương cho biết, sau bữa ăn, nếu bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng như nôn ói, tiêu chảy hàng loạt, nhiều khả năng bị ngộ độc thực phẩm.

Ban An toàn Thực phẩm TP.HCM cho biết, đơn vị đã nắm được sự việc và đang tiến hành điều tra nguyên nhân.

Chùa Kỳ Quang 2 là cơ sở nuôi dưỡng hàng trăm trẻ em khuyết tật, cơ nhỡ trong nhiều năm qua.

Liên Anh