Đêm 25/5, 13 thành viên đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Chợ Rẫy tức tốc đáp chuyến bay đến Bắc Giang.

2 ekip gồm 6 bác sĩ, 7 điều dưỡng, kỹ thuật viên nhất tại các khoa: Hô hấp, Cấp cứu, Hồi sức- Cấp cứu, Tim mạch, Truyền nhiễm, và các khoa cận lâm sàng. Tất cả đều là những nhân viên y tế tinh nhuệ, chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm và từng tham gia chi viện tới các điểm nóng dịch Covid-19 trên toàn quốc.

TS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy nhấn mạnh: “Chúng tôi đã cấp, xuất rất nhiều trang thiết bị y tế đến các địa phương,  trong đó có Bắc Giang. Chúng tôi muốn nhắn nhủ rằng: Nhân dân Bắc Giang hãy bình tĩnh và an tâm, bởi luôn có cả nước và ngành y tế”.

Trong số này có BS CKII Trần Thanh Linh, phó khoa Hồi sức cấp cứu, người có mặt tại hầu khắp các điểm nóng từ Đà Nẵng, Gia Lai và được gọi quen thuộc với cái tên “bác sĩ 91” vì đã trực tiếp điều trị cho bệnh nhân 91, phi công người Anh.

{keywords}

13 nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy trước khi lên đường vào tâm dịch Bắc Giang

Theo BS Trần Thanh Linh, 2 ekip của Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ đến Bắc Giang cùng phối hợp với Bạch Mai, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội… hỗ trợ điều trị, hồi sức cho các bệnh nhân nặng phải cấp cứu, lọc máu, chạy ECMO…

{keywords}

Đoàn mang theo nhiều vật tư y tế phục vụ điều trị 

“Mục tiêu là làm thế nào để chúng ta có thể xử lý nhanh nhất những trường hợp bệnh nặng, giúp bệnh nhân sớm hồi phục, hạn chế tối đa nguy cơ tử vong. Người dân cả nước và người dân Bắc Giang yên tâm, dù trong hoàn cảnh nào, các bác sĩ luôn chung bàn tay, khối óc và luôn trong tâm thế chủ động vào cuộc giúp các bệnh nhân được chăm sóc, điều trị, tuyệt đối không để ai lại phía sau”, BS Linh chia sẻ.

Do tình hình dịch tại Bắc Giang diễn biến phức tạp, Bộ Y tế đã cử một đội công tác đặc biệt, thường trực tại Bắc Giang, chỉ huy trưởng là Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn.

Trong cuộc họp trực tuyến với Bắc Giang chiều 25/5, Bộ trưởng Y tế cho phép Thứ trưởng Sơn quyết định mọi hoạt động chống dịch tại địa bàn, có quyền huy động mọi lực lượng, phương tiện, thiết bị cho hoạt động chống dịch.

Hiện nay Bắc Giang đã ghi nhận hơn 1.400 bệnh nhân Covid-19, trong đó đã ghi nhận 1 trường hợp tử vong.

Thúy Hạnh

Bắc Giang phát hiện 375 ca Covid-19 mới, một công ty có 79% F1 dương tính

Bắc Giang phát hiện 375 ca Covid-19 mới, một công ty có 79% F1 dương tính

Chiều 25/5, Bắc Giang ghi nhận cùng lúc 375 ca dương tính SARS-CoV-2. Bộ trưởng Y tế triệu tập cuộc họp khẩn.