Tháng 12/2019, virus nCoV bắt đầu hoành hành ở Trung Quốc. Chỉ vài tuần sau đó, căn bệnh Covid-19 do virus này gây ra đã lây lan đi khắp các châu lục.

Các chính phủ, nhà khoa học, quan chức y tế đều khuyến khích công dân thực thi việc giãn cách xã hội, tránh đi ra ngoài nhiều để tránh dịch lan tràn.

Tuy nhiên, trong hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, chỉ còn 12 nơi tuyên bố miễn nhiễm với virus nCoV.

{keywords}

Bản đồ mô tả tình hình nhiễm virus nCoV trên thế giới

Tới ngày 29/5, trên toàn cầu đã có gần 6 triệu ca mắc bệnh, hơn 360.000 người tử vong. Gần 2,4 triệu bệnh nhân đã bình phục.

Dưới đây là danh sách các nước tuyên bố vẫn chưa có trường hợp nào bị Covid-19:

Triều Tiên: Quốc gia châu Á có dân số 25,5 triệu người. Dù chưa khẳng định có ca nhiễm virus nào nhưng Triều Tiên vẫn áp dụng các biện pháp như đóng cửa biên giới, cách ly người nước ngoài. Nhiều sự kiện đông người bị hủy, hoãn, giảm bớt.

Turkmenistan: Quốc gia châu Á có dân số 6 triệu người. Đất nước này áp dụng các giải pháp ngày càng nghiêm ngặt hơn. Vào tháng 2, các công dân tới từ vùng dịch bị từ chối nhập cảnh. Sau đó, các chuyến bay quốc tế đều bị hủy.

10 quốc gia và vùng lãnh thổ còn lại công bố chưa có ca Covid-19 đều nằm trên các đảo ở châu Đại Dương. Đó là quần đảo Solomon (652.000 dân), Vanuatu (292.000 dân), Samoa (196.000 dân), Kiribati (115.000 dân), Micronesia (112.000 dân), Tonga (103.000 dân), quần đảo Marshall (58.000 dân), Palau (18.000 dân), Nauru (12.700 dân), Tuvalu (11.500 dân).

Nhờ vị trí địa lý xa xôi và chính sách đóng cửa biên giới kịp thời khiến cho các nơi này trở nên an toàn.

An Yên (Theo Aljazeera)

28 triệu ca phẫu thuật bị hoãn vì Covid-19

28 triệu ca phẫu thuật bị hoãn vì Covid-19

Trong năm 2020, hàng triệu ca mổ trên thế giới bị trì hoãn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.