SỰ KIỆN

Nóng bỏng chất vấn tại Quốc hội

Bộ trưởng Công thương, TN-MT, Giáo dục và Nội vụ đăng đàn trả lời các vấn đề nóng trong kỳ họp này.

Đề xuất quy hoạch vùng trời để tránh tai nạn máy bay

Phó tư lệnh Quân khu 2 đề xuất bổ sung quy hoạch cả vùng trời để tránh va chạm giữa máy bay quân sự với máy bay dân dụng.

Chất vấn: Không câu nệ chuyện nhạy cảm

Ở phiên chất vấn đầu tiên của QH khóa 14 đã xuất hiện một số gương mặt mới không câu nệ vấn đề tế nhị hay nhạy cảm.

Bộ trưởng nợ lời hứa từ chức và trả lời về sân sau thứ trưởng

Sau 2,5 ngày chất vấn, cử tri tiếp tục ngóng chờ khi hàng loạt câu hỏi “nóng” chưa được các bộ trưởng giải đáp.

Không chấp nhận hộ chiếu in hình lưỡi bò

Người sử dụng hộ chiếu khác có ảnh hưởng đến chúng ta thì sẽ không chấp nhận hộ chiếu đó, Bộ trưởng Công an khẳng định.

Thủ tướng đã trả lời quyết liệt, có khát vọng

Ông Vũ Mão đánh giá Thủ tướng là người lão luyện, phần trả lời có sinh khí, quyết liệt và có khát vọng.

Chấm điểm 4 bộ trưởng: ĐB muốn tranh luận nhưng hết giờ

Nhiều vấn đề nóng ĐB nêu đều được trả lời bằng văn bản, ĐB Phạm Thị Minh Hiền nói về phiên chất vấn 4 Bộ trưởng.

Đề nghị báo cáo việc kẻ tham nhũng trốn 'êm ái'

Trước câu hỏi của ĐB về "có tham nhũng là bỏ trốn, ra đi một cách êm ái, như con voi chui lọt lỗ kim", Chủ tịch QH đề nghị Bộ Công an có báo cáo.

Thủ tướng: Văn hóa từ chức là cần thiết

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời câu chất vấn của ĐB Dương Trung Quốc về văn hóa từ chức.

Toàn văn phiên chất vấn: Bộ trưởng Công thương và Bộ trưởng Tài nguyên môi trường

Toàn văn phiên chất vấn: Bộ trưởng Công thương và Bộ trưởng Tài nguyên môi trường

Toàn văn phiên chất vấn Bộ trưởng TN&MT và Bộ trưởng GD&ĐT

Toàn văn phiên chất vấn: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & môi trường và Bộ giáo dục & Đào tạo

Bộ trưởng Nội vụ: Loại công chức đánh người khỏi bộ máy

Trước lo ngại của ĐB Sỹ Cương về tình trạng cán bộ công chức côn đồ đánh người, Bộ trưởng Nội vụ cho rằng cần loại khỏi bộ máy nhà nước.

Toàn văn Bộ trưởng Công thương trả lời chất vấn tại QH

Quốc hội nghe báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII. Chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. 

Có cơ sở pháp lý kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng

Việc xử lý kỷ luật hành chính đối với ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Công thương hoàn toàn vẫn có cơ sở pháp lý.

Bao nhiêu cán bộ đi đường 'tiểu ngạch' như Trịnh Xuân Thanh?

ĐB Ngô Văn Minh đề nghị Bộ trưởng Nội vụ cho biết có bao nhiêu cán bộ luân chuyển theo đường “tiểu ngạch” như Trịnh Xuân Thanh.

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân đăng đàn

Mở đầu chất vấn Bộ trưởng Nội vụ, ĐB Phùng Đức Tiến (Hà Nam) đặt câu hỏi về việc tổng kết thi tuyển vụ trưởng.

Không có chuyện xức dầu gió, ho 1 tiếng chọn phương án 1

HS giỏi nhất xức dầu gió, cứ phương án 1 ho 1 tiếng, phương án 2 ho 2 tiếng - cả hội trường QH cười ồ khi ĐB kể với Bộ trưởng GD về thi trắc nghiệm.

Bộ trưởng GD: Điều giáo viên tiếp khách là chuyện đáng tiếc

Chuyện giáo viên được điều đi tiếp khách làm nóng phiên chất vấn Bộ trưởng GD-ĐT sáng nay với nhiều tranh luận.

Bộ trưởng GD: Không cấm dạy thêm chính đáng

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trả lời rõ với các đại biểu tranh luận với ông: Không cấm việc dạy thêm hợp lý, có nhu cầu chính đáng và tự nguyện.

Không phải SV nào tốt nghiệp cũng có việc làm, kể cả Harvard

Không phải sinh viên nào ra trường cũng có việc làm, kể cả ĐH Harvard, vì cần thời gian tiếp cận thực tiễn - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói.

Mỗi bộ quản một loại phân bón

Phân bón vô cơ giao cho Bộ Công thương quản lý, nhưng phân hữu cơ lại dưới sự quản lý của Bộ NN&PTNT, dẫn đến chồng chéo.

ĐB kỳ vọng Bộ trưởng không né câu hỏi về từ chức

ĐB Lưu Bình Nhưỡng hy vọng sẽ nhận được câu trả lời cho chất vấn "Bộ trưởng có dám từ chức khi thép Cà Ná có hệ lụy?".