Trong khi các cường quốc trên thế giới tiếp tục tranh luận tìm ra cách tốt nhất để đối phó với IS thì nhóm khủng bố này dường như đang phải đối mặt với các vấn đề nội bộ.


{keywords}

Hàng nghìn chiến binh IS hiện đang bị loét thịt vì con vi khuẩn ăn thịt người nguy hiểm. Có tên là Leishmaniasis, bệnh lây lan nhanh do ô nhiễm và thiếu vệ sinh.

Vi khuẩn Leishmaniasis xâm nhập vào người qua vết cắn của ruồi cát, sau đó nó sẽ “ăn thịt” người, gây ra những vết lở loét trên da bệnh nhân. Người bệnh có thể sốt, khó thở, tiêu chảy, nhiễm trùng gan, lá lách và tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Tuy nhiên, các chiến binh IS hiện đang từ chối được trị bệnh và khiến số lượng người nhiễm bệnh bùng phát.

Báo The Sun của Anh cho biết, đã có hơn 100.000 trường hợp mắc bệnh được báo cáo.

Những người sống tại thủ phủ tự xưng của IS là Raqqa ở Syria, hiện đang đối mặt với rủi ro nhiễm bệnh lớn nhất.

Được biết, bệnh loét thịt trên có thể chữa trị bằng những loại thuốc thông thường.

Các bác sĩ thuộc tổ chức phi chính phủ Medecins Sans Frontieres ban đầu cố kiềm chế bệnh dịch lây lan song hiện giờ đã từ bỏ nỗ lực kể từ khi IS thiết lập kiểm soát tại các khu vực có bệnh.

  • Hoài Linh