ITV news vừa tiết lộ một đoạn clip cho thấy những hình ảnh của cơ phó Andreas Lubitz khi còn là một phi công tập sự cách đây khoảng 10 năm.

TIN BÀI LIÊN QUAN:


Lubitz - người bị nghi ngờ cố tình điều khiển chiếc Airbus A320 chở 150 người của hãng Germanwings lao xuống dãy Apls hôm 24/3 - đã cười vô cùng sảng khoái khi tự mình cất cánh và hạ cánh trong một chuyến bay bay tại Đức.

Đoạn video được cho là được quay khi Lubitz bắt đầu khóa đào tạo trở thành phi công thương mại vào năm 2007.

Anh ta đã nghỉ 6 tháng nhưng đã quay trở lại và sau đó vượt qua các kỳ kiểm tra để trở thành một phi công rồi làm việc cho hãng hàng không Lufthansa vào năm 2013. Tính tới thời điểm xảy ra vụ tai nạn thảm khốc hôm 24/3, Lubitz đã có hơn 600 giờ bay.

Các nhà điều tra đã tìm thấy một vài mẩu giấy ghi chú có bút tích của bác sỹ bị xé khi khám xét nhà của cơ phó 4U9525, bao gồm một tờ có liên quan tới ngày xảy ra vụ tai nạn, nói rằng anh ta không đủ điều kiện sức khỏe để lái máy bay.

Các công tố viên nói rằng dường như Lubitz đã che giấu bệnh tình của mình với hãng hàng không và các đồng nghiệp.

Sầm Hoa