“Em vào đời từ cao tầng/Anh vào đời từ mái lá/Thế nên những điều anh mong cầu không bao giờ là thái quá…”, câu rap trong bài Lối nhỏ của Đen Vâu như cách anh nói về đời mình: xuất thân từ công nhân dọn rác, bước khỏi Underground và tỏa sáng.

Đen Vâu, tên thật là Nguyễn Đức Cường, sinh năm 1989. Anh là người gốc Bắc, sinh ra và lớn lên tại miền Nam. Tốt nghiệp THPT, Đen trở lại quê hương Hạ Long mưu sinh bằng nghề dọn rác ở biển. Vừa lo cơm áo gạo tiền, vừa theo đuổi đam mê rap đôi lúc khiến anh nhụt chí. Năm 2014, Đen Vâu thu bài đầu tiên Đưa nhau đi trốn với ý định đây sẽ là bài cuối cùng để rồi từ bỏ rap. Thật bất ngờ Đưa nhau đi trốn trở thành hit lớn. Cũng năm ấy, lần đầu tiên anh được mời đi diễn với cát-xê 4 triệu đồng.