Áp dụng CNTT vào thực tiễn, phát triển đô thị thông minh với phương châm lấy người dân làm trung tâm, chính quyền tỉnh TT-Huế đã giúp người dân Cố đô phát huy được vai trò làm chủ của mình.

Áp dụng CNTT vào thực tiễn, phát triển đô thị thông minh với phương châm lấy người dân làm trung tâm, chính quyền tỉnh TT-Huế đã giúp người dân Cố đô phát huy được vai trò làm chủ của mình.

Sáng 12/7/2020, đoàn gồm 120 người rước Long vị vua Hàm Nghi từ tỉnh TT-Huế ra Quảng Trị ghé quán bún O Lợi trên đường Lê Huân (TP Huế) ăn sáng.

Chủ quán “chặt chém” mỗi tô bún 60.000 đồng (giá bình thường dao động từ 25.000 đến 30.000 đồng). Anh L.H.T. (một người đi cùng đoàn) bức xúc, phản ánh lên facebook cá nhân với mong muốn cơ quan chức năng vào
cuộc kiểm tra, chấn chỉnh.

Ngay khi tiếp nhận thông tin từ hệ thống tương tác của Trung tâm giám sát đô thị thông minh Huế, Cục Quản lý thị trường tỉnh TT-Huế đã cử cán bộ vào cuộc xác minh, lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt 750.000 đồng đối với quán bún O Lợi về hành vi “không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ tại điểm niêm yết giá theo quy định”.