Bộ Công Thương cũng đánh giá được danh mục hàng thiết yếu không thể giải quyết được vấn đề ách tắc lưu thông hiện nay. Do đó, Bộ Công Thương đề xuất Chính phủ ban hành Danh mục hàng hóa “cấm lưu thông” thay vì quy định Danh mục “hàng hóa thiết yếu”.

Mới đây, trước sự không thống nhất khi áp dụng danh mục hàng thiết yếu, Bộ Công Thương đã đưa ra danh mục hàng thiết yếu để giải quyết các vướng mắc tạm thời với số mặt hàng thuộc diện này nhiều hơn hẳn danh mục được các địa phương áp dụng. Danh mục này của Bộ Công Thương chỉ ở dạng “đề nghị”, còn làm theo hay không vẫn phụ thuộc vào các địa phương. Nhiều người hy vọng, danh mục này có thể khắc phục phần nào việc bánh mỳ, sữa, tiền, bỉm, tã… không phải hàng thiết yếu, buộc quay đầu như từng xảy ra. Tuy nhiên, danh mục của Bộ Công Thương cũng chưa hẳn là vẹn toàn khi cho sắt thép được lưu thông mà không đưa xi măng vào dạng thiết yếu.