Trong bối cảnh dịch Covid-19 tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam diễn biến bức tạp, theo chỉ đạo của Thủ tướng tại các địa phương giãn cách xã hội "ai ở đâu ở đó”, nghiêm cấm tinh trạng dân tự phát đi xe cá nhân về quê.

Đã 2 ngày nay, gia đình anh Lê Văn Dũng ở huyện Hóc Môn (TP.HCM) xác định rõ tư tưởng ở lại TP.HCM phòng dịch Covid-19 thay vì về quê ở Thanh Hoá như kế hoạch mấy ngày trước đó.

“Theo kế hoạch, ngày 2/8 vợ chồng tôi sẽ đi xe máy về Nông Cống, Thanh Hoá tránh dịch, thế nhưng sau khi TP.HCM có thông báo người dân không được tự ý rời khỏi TP theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì vợ chồng tôi quyết định không về nữa”, anh Dũng nói.