Sự “cởi trói” cho thi hoa hậu cũng là bước tiến để chúng ta phát triển ngành công nghiệp sắc đẹp như các cường quốc nhan sắc Venezuela, Philippines.

Năm 2016, chỉ 2 tuần trước đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam, thí sinh Nguyễn Thị Thành bị tước quyền dự thi vì thẩm mỹ 8 chiếc răng sứ. Đó là câu chuyện quá khứ, Nghị định mới về hoạt động biểu diễn và thi người đẹp không còn quy định thí sinh phải có “vẻ đẹp tự nhiên.”

Ồn ào xung quanh các cuộc thi người đẹp năm nào cũng có. Nguyễn Thị Thành sau đó dự thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017, đạt á khôi 1 nhưng phải trả lại danh hiệu cũng vì lý do đã chỉnh sửa. Cô tiếp tục "thi chui" Miss Eco International 2017, đạt á hậu 3, vẫn bị phạt 22,5 triệu đồng và không được công nhận danh hiệu.