Các chuyên gia kinh tế cho rằng, những nước đang phát triển, nếu không bứt phá trong giai đoạn dân số vàng, sẽ khó vượt qua bẫy thu nhập trung bình và sẽ không bao giờ trở thành một quốc gia phát triển.

Kết quả điều tra dân số Trung Quốc năm 2020 vừa công bố ngày 11/5 cho thấy, dân số Trung Quốc đang già đi nhanh chóng, số người trong độ tuổi lao động giảm. Số người trong độ tuổi lao động (từ 15-59 tuổi) có 894,38 triệu, chiếm 63,35% dân số, giảm 6,79% so với năm 2010. Số trẻ em từ 14 tuổi trở xuống là 253,38 triệu, tương đương 17,95% dân số và số người từ 65 tuổi trở lên là 190,64 triệu, chiếm 13,5% dân số.