Trưa nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án, tạm giữ 9 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền gần 1 triệu USD.

{keywords}

Nhóm đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc

Theo điều tra ban đầu, giữa năm 2019, cảnh sát phát hiện đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet trên địa bàn. Đường dây này thu hút nhiều con bạc ở các quận, huyện tham gia.

Đến tháng 9/2019, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã xác lập chuyên án và giao cho đại tá Trần Mưu, Phó GĐ Công an TP làm trưởng ban chỉ đạo.

Quá trình điều tra trinh sát xác định Nguyễn Tâm Thành (36 tuổi, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) là người cầm đầu.

Chiều 6/1, cảnh sát tạm giữ 9 người liên quan cùng 60 triệu đồng, nhiều điện thoại di động, máy tính và các tang vật liên quan đến việc đánh bạc.

{keywords}
Tang vật công an thu giữ

Qua làm việc, Thành khai từ tháng 7/2017, đối tượng này mua trang mạng có mật danh Xi939 với số tiền 100.000 USD, quy đổi 1 USD là 9.000 đồng để tổ chức đánh bạc qua mạng.

Sau đó, Thành tách trang mạng trên thành nhiều tài khoản thứ cấp, giao cho đàn xem quản lý, tổ chức đánh bạc.

Từ 26/12/2019 đến 6/1, Thành cùng đồng bọn tổ chức đánh bạc với số tiền gần 900.000 USD (gần 20 tỷ đồng) để thu lợi bất chính hàng trăm triệu.

Thanh niên Hà Tĩnh cầm đầu đường dây đánh bạc liên tỉnh 300 tỷ

Thanh niên Hà Tĩnh cầm đầu đường dây đánh bạc liên tỉnh 300 tỷ

Công an Hà Tĩnh vừa phá đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng với số tiền gần 300 tỷ đồng.

Hồ Giáp