Tối 23/9, Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng hơn 3.000 tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu, đường dây này do Huỳnh Ngọc Anh (48 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) cầm đầu, liên quan đến nhiều đối tượng tại Đà Nẵng và tỉnh Gia Lai.

{keywords}
Ngôi nhà của Huỳnh Ngọc Anh ở phường Nại Hiên Đông

Qúa trình điều tra công an xác định, Huỳnh Ngọc Anh đã liên hệ với các trang mạng đánh bạc có máy chủ đặt ở nước ngoài như Bong88.com, Bong88.net, Booking 88.net, SmartBooking88.net để mở tài khoản tổng, cá cược các môn thể thao như bóng đá, bóng rổ, quần vợt, xổ số, đánh bài…

Sau đó, đối tượng này phân phối và quản lý các “tài khoản con” dưới với sự trợ giúp của em ruột là Huỳnh Ngọc Đính (39 tuổi, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà).

Nếu muốn tham gia, các con bạc phải liên hệ với các “đại lý” cấp trên để mua hoặc ứng trước một số tiền ảo. Số tiền thắng thua, các đối tượng quy đổi và giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

Tham gia đường dây này có nhiều đối tượng vừa hoạt động cờ bạc, vừa cho vay lãi nặng..

{keywords}
Nhiều tài liệu liên quan đến cá độ được thu giữ tại nhà của đối tượng 

Sau thời gian xác lập chuyên án, tối 23/9, hơn 100 cảnh sát đồng loạt bắt giữ Huỳnh Ngọc Anh cùng 21 đối tượng khác, khám xét 20 địa điểm và thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến việc cá độ.

Cũng trong tối cùng ngày, lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai kiểm tra hơn 10 địa điểm, bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan về hành vi tổ chức đánh bạc.

Theo đại tá Trương Xuân Lâm, Cục phó Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, chỉ tính từ đầu năm 2020 đến nay, tổng số tiền giao dịch đánh bạc liên quan đến đường dây của Huỳnh Ngọc Anh là hơn 3.000 tỷ đồng, chủ yếu tại Đà Nẵng, còn lại ở Gia Lai và một số địa phương khác.

Công an đã nắm rõ các đối tượng liên quan

Trưa nay, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng biểu dương ban chuyên án phá thành công đường dây đánh bạc qua mạng hơn 3.000 tỷ đồng do đối tượng Huỳnh Ngọc Anh (SN  1972, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) cầm đầu.

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ nhìn nhận, các loại hình bài bạc, cá độ là nguyên do kéo theo nhiều tệ nạn khác trong xã hội, cần phải xử lý triệt để. Thành phố rất cổ vũ tinh thần của cán bộ chiến sĩ chiến đấu với loại tội phạm đánh bạc, nhất là đánh bạc công nghệ cao.

Chủ tịch Đà Nẵng thay mặt UBND TP thưởng nóng ban chuyên án 60 triệu đồng.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, chuyên án lần này do Bộ công an trực tiếp chỉ đạo.

Đây là đường dây có số con bạc, cũng như tiền giao dịch lớn nhất tại Đà Nẵng từ trước đến nay. Công an đã thống kê tổng số giao dịch của các đối tượng từ tháng 1/2020 đến nay là 3.000 tỷ đồng.

{keywords}
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết đây là đường dây đánh bạc có số tiền giao dịch lớn nhất Đà Nẵng từ trước đến nay.

“Sau 3 tháng đấu tranh, tối 23/9, Công an TP Đà Nẵng và Cục An ninh mạng đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ, chia thành 20 mũi đồng loạt phá án. Cơ quan điều tra đã thu được 2 khẩu súng quân dụng, nhiều kiếm cũng như công cụ hỗ trợ. Hầu hết các đối tượng trong đường dây này có tiền án tiền sự.

Hiện, công an đã nắm rõ các đối tượng liên quan, ai bỏ trốn sẽ tiến hành truy nã. Tự thú thì sẽ được hưởng khoan hồng” thiếu tướng Vũ Xuân Viên nói.

{keywords}
Ông Huỳnh Đức Thơ thay mặt UBND TP thưởng nóng ban chuyên án 60 triệu đồng

Theo thượng tá Trần Nam Hải – Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP, đến thời điểm hiện tại đã bắt được 7 đối tượng tổ chức, 8 con bạc đều ở Đà Nẵng.

“Công an thu được hơn 1,2 tỷ đồng, 3 xe ô tô, súng quân dụng, nhiều công cụ hỗ trợ như kiếm, bình xịt hơi cay… Ngoài ra, thu giữ phương tiện mô tô, laptop, điện thoại, thẻ tín dụng tương đối nhiều”, thượng tá Hải cho biết.

Chuyên án đang được mở rộng điều tra.

Triệt phá đường dây môi giới người Trung Quốc ở lại TP.HCM trái phép

Triệt phá đường dây môi giới người Trung Quốc ở lại TP.HCM trái phép

Công an TP.HCM vừa thông tin về vụ triệt phá đường dây môi giới, tổ chức người Trung Quốc ở lại trái phép tại Việt Nam.

Hồ Giáp