Ngày 1/7, Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Trần Văn Minh (SN 1978, ngụ phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, sáng 20/6, Minh đột nhập vào phòng trọ của 5 kỹ sư thuê ở Sơn Thủy 4 (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn), trộm nhiều tài sản trị giá gần 50 triệu đồng.

{keywords}

Minh tại cơ quan điều tra

Tài sản trộm được Minh đem bán rải rác ở các tiệm cầm đồ trên địa bàn quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu để tiêu xài và trả nợ.

Qua đấu tranh, xác minh đến chiều tối 20/6, công an quận Ngũ Hành Sơn bắt khẩn cấp Minh tại nhà ở quận Liên Chiểu, thu giữ 4 điện thoại, 2 máy tính, 1 xe máy.

{keywords}
Một số tài sản Minh trộm được thu giữ

Mở rộng điều tra, Minh khai nhận, từ cuối năm 2018 đến khi bị bắt, đối tượng đã thực hiện hàng loạt vụ đột nhập nhà dân trên địa bàn Đà Nẵng trộm tài sản có giá trị, đem bán lấy tiền tiêu xài và cá độ bóng đá.

Theo cơ quan điều tra, Minh vừa ra tù, từng có 2 tiền án tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản, đồng thời từng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Chân tướng 2 'siêu trộm', 15 phút bẻ khóa một xe máy ở Hà Nội

Chân tướng 2 'siêu trộm', 15 phút bẻ khóa một xe máy ở Hà Nội

 Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) vừa bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp xe máy với tốc độ cứ 15 phút trộm được 1 xe.

Vĩnh Định