Sáng nay, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết, đã bắt Phạm Văn Hùng (29 tuổi, ngụ xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, sau khi mãn hạn tù về các tội cướp tài sản, hiếp dâm ở Quảng Bình, Hùng sống lang thang tại Đà Nẵng.

{keywords}
Hùng tại cơ quan điều tra


Tối 27/11, Hùng thủ sẵn dao đến khu dân cư phường Thọ Quang phát hiện tiệm cắt tóc, massage chỉ có một mình chị T.T.L (30 tuổi, quê huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) nên vào hỏi massage, gội đầu.

Sau khi thỏa thuận giá, chị L. đưa Hùng vào phòng phía trong để gội đầu thì bị thanh niên này kề dao vào cổ dọa giết nếu tri hô. Lúc này, Hùng lấy cuộn dây thép có sẵn ở quán trói hai tay nữ nhân viên này lại.

Sau đó, đối tượng lục lấy 1 điện thoại và 600.000 đồng rồi bỏ đi. Lấy được tài sản Hùng đem bán điện thoại được 2 triệu đồng rồi bỏ trốn về quê.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 30/11, các trinh sát bắt được Hùng.

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai đã thực hiện 2 vụ cướp tài sản của các cô gái ở tiệm cắt tóc, massage trên đường Yết Kiêu và 1 vụ chiếm đoạt tài sản của người quen.

Tiệm vàng ở Quảng Ngãi bị cướp táo tợn lúc chủ tiệm mải xem U22 Việt Nam

Tiệm vàng ở Quảng Ngãi bị cướp táo tợn lúc chủ tiệm mải xem U22 Việt Nam

Chủ tiệm vàng ở Quảng Ngãi đang xem trận bóng đá giữa U22 Việt Nam - U22 Indonesia thì kẻ gian đeo khẩu trang dùng búa đập vỡ tủ kính gom vàng tháo chạy.

Hồ Giáp