Chiều nay, một lãnh đạo Công an huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đặng Ngọc Thủy (SN 1955, trú thị trấn Ea Đrăng, Ea H’leo) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm”.

Các quyết định đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

{keywords}
Công an thực hiện lệnh bắt giam bị can Thủy (bên trái) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm"

Trước đó, cơ quan điều tra nhận đơn tố cáo của chị N.T.L.Q. (SN 1987, trú tỉnh Phú Yên) tố bị ông Thủy dùng vũ lực khống chế, nhiều lần hiếp dâm.

Theo tố cáo của chị Q., bản thân chị bị tàn tật và xin vào làm giúp việc cho vợ chồng ông Thủy.

Ngày 22/12/2017, vợ ông Thủy đi khám bệnh ngoại tỉnh, ở nhà chỉ còn chị Q. và bố con ông Thủy.

Khi con gái ông Thủy đi học thêm, ông này đã dùng vũ lực khống chế, nhiều lần cưỡng hiếp chị Q.

Chị Q. đã tố hành vi của ông Thủy cho vợ ông này biết. Ông Thủy sau đó viết giấy cam đoan không xâm phạm đến thân thể chị Q. nữa.

Tuy nhiên, đến ngày 6/8/2018, trong lúc vợ vắng nhà, ông Thủy tiếp tục giở trò đồi bại với chị Q.

Lần này, chị Q. làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng.

Vụ việc đang được Công an huyện Ea H'leo tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hai chú ruột ở Cần Thơ nhiều lần hiếp dâm cháu gái

Hai chú ruột ở Cần Thơ nhiều lần hiếp dâm cháu gái

Lợi dụng lúc vắng người, hai chú ruột ở Cần Thơ nhiều lần xâm hại tình dục đối với cháu gái. 

Trùng Dương