- Đang chở vợ trên đường thì xảy ra va chạm giao thông rồi bị đánh, Việt kiều Mỹ tức giận rút dao đâm trọng thương đối thủ.

Ngày 16/5, TAND TP.HCM xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Hậu (SN 1984, Việt kiều Mỹ) mức án 7 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 17h ngày 14/7/2015, Nguyễn Trung Hậu điều khiển xe Vespa chở vợ là chị L.Y.C. lưu thông trên đường Nguyễn Phúc Nguyên (hướng từ ga Sài Gòn về vòng xoay công trường Dân Chủ, quận 3, TP.HCM).

Khi chạy xe đến gần ngã tư Nguyễn Phúc Nguyên - Rạch Bùng Binh, thấy tín hiệu đèn giao thông màu xanh nên Hậu cho xe chạy thẳng.

Lúc này, anh Nguyễn Đăng Long điều khiển một xe Vespa khác rẽ trái vào đường Nguyễn Phúc Nguyên nên xảy ra va chạm nhẹ với xe của Hậu. Sau đó hai bên xảy ra xô xát.

{keywords}
Bị cáo Hậu tại tòa

Thấy chồng bị đánh, chị C. cầm nón bảo hiểm đánh anh Long. Hai bên đang giằng co thì một người bạn của Long đi phía trước nhìn thấy sự việc nên quay lại đánh Hậu té xuống vỉa hè.

Hậu chạy lại phía xe máy lấy con dao xếp từ trong cốp xe ra đuổi làm anh Long và bạn bỏ chạy. Không đuổi kịp, Việt kiều Mỹ quay lại đạp đổ xe của anh Long rồi lên xe chở vợ bỏ đi.

Lát sau, khi Hậu chở vợ đến trước số nhà 33 Nguyễn Phúc Nguyên thì gặp anh Long đang chạy bộ theo chiều ngược lại.

Hậu dừng xe chắn ngang trước mặt người này thì bị họ dùng tay đấm vào mắt trái. Tức giận, Việt kiều Mỹ xuống xe, rút con dao trong túi quần ra đuổi theo, đâm một nhát vào vùng sườn bên ngực trái của đối phương.

Nạn nhân bỏ chạy một đoạn thì gục xuống, được người dân đưa đi cấp cứu, anh này thoát chết với tỷ lệ thương tật 47%.

Tại tòa, bị cáo Hậu thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, anh ta cho rằng nạn nhân đã vượt đèn đỏ dẫn đến va quẹt xe khiến bị cáo rất tức giận.

Hơn nữa, nạn nhân đã tấn công bị cáo trước, bị cáo thành khẩn khai báo, đã khắc phục một phần hậu quả nên đề nghị tòa xem xét, giảm nhẹ hình phạt.

Từ đó, tòa tuyên phạt bị cáo mức án trên mặc dù trước đó VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo từ 12 đến 14 năm tù.

M.Phượng