Cơ quan CSĐT Bộ Công an mới đây đã phát đi lệnh truy nã đối với bị can Đào Thị Hương Lan (SN 1961, ngụ Q.2), nguyên Giám đốc sở Tài chính TP.HCM.

Bà Lan vừa bị Bộ Công an khởi tố về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” nhưng đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan CSĐT phát đi lệnh truy nã.

{keywords}
Bà Đào Thị Hương Lan 

Bộ Công an đề nghị, bất kỳ ai khi phát hiện thấy bà Lan, như trong ảnh, có quyền bắt, giải ngay về cơ quan Công an, Viện KSND hoặc UBND nơi gần nhất. Cá nhân, tổ chức sau khi bắt giữ, tiếp nhận đối tượng truy nã, phải báo ngay về Phòng 15, Cục CSĐT tội phạm về Kinh tế và Tham nhũng - Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội, theo số điện thoại 0692321345 hoặc 0913006632.

Bà Đào Thị Hương Lan chính thức nghỉ hưu cuối năm 2015. Ngay sau đó, Bộ Công an vào cuộc điều tra về các sai phạm trong sử dụng, mua - bán nhà đất công sản ở TP.HCM, phát hiện hàng loạt quan chức chính quyền TP.HCM 'nhúng chàm'. Bà Lan có vai trò nhất định trong một số vụ việc, thời gian bà này giữ chức Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM.

Hiện Bộ Công an đang mở rộng điều tra về các sai phạm liên quan đến các cựu quan chức TP.HCM qua các thời kỳ.

Quan chức nhận hối lộ tình dục có thể xem là hành vi tham nhũng

Quan chức nhận hối lộ tình dục có thể xem là hành vi tham nhũng

Quan chức nhận hối lộ tình dục, hối lộ thông tin, hối lộ thành tích, hối lộ điểm thi… có thể bị xem là hành vi tham nhũng.

Trang Nguyên