Ông Quàng Văn Bảo, Chủ tịch UBND xã Chiềng La, huyện Thuận Châu cho biết, khoảng 22h45 ngày 19/2, chính quyền địa phương nhận được thông tin tại bản Song xảy ra vụ giết người.

Ngay sau đó, Công an huyện Thuận Châu đã phối hợp với Phòng nghiệp vụ (Công an tỉnh Sơn La) có mặt khám hiện trường, điều tra, truy bắt nghi phạm gây án.

{keywords}
Nghi phạm Cà Văn Biển và hung khí tại hiện trường

Bước đầu, công an xác định nạn nhân là chị Lò Thị K. (SN 1995, ở bản Song, xã Chiềng La). Chị K. tử vong do bị kéo nhọn, đâm nhiều nhát vào vùng cổ.

Nghi phạm là Cà Văn Biển (SN 1988, trú tại bản Song, xã Chiềng La, huyện Thuận Châu, chồng nạn nhân). Sau khi gây án, Biển đã bỏ trốn.

Đước biết, gia đình nạn nhân có 2 người con, một cháu 3 tuổi, cháu còn lại 6 tháng tuổi, thuộc diện hộ nghèo, chồng hay đi làm xa.  

Bé gái nói về việc bị mẹ trói tay chân đánh đập ở Hà Nội

Bé gái nói về việc bị mẹ trói tay chân đánh đập ở Hà Nội

Công an quận Hà Đông, Hà Nội hôm nay (19/2) vẫn đang điều tra làm rõ đơn trình báo việc bé gái Nguyễn Hải B. (12 tuổi, ở phường Hà Cầu) bị mẹ đẻ và người tình bạo hành.

 Nhị Tiến