Sự việc xảy ra vào khoảng 13h chiều nay (28/9) ở số nhà 59, ngõ 141, đường Nguyễn Xí, phường Hà Huy Tập.

Khi bà Nguyễn Thị V. (71 tuổi, trú tại phường Hà Huy Tập) đang ở trong nhà cùng 2 người con gái là chị Bùi Thị H (40 tuổi) và chị Bùi Thị Nh. (47 tuổi), thì bất ngờ bị nghi phạm Lê Minh Hải (SN 1983, con rể cũ của bà Vân) xông vào nhà, dùng dao truy sát.

Sau khi dùng hung khí gây án, Hải đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện công an đang tổ chức truy bắt đối tượng.

Ba nạn nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Trong đó, chị Nh. đã tử vong do vết thương quá nặng.

{keywords}
Các nạn nhân được đưa tới bệnh viện cấp cứu

Bác sỹ Hoàng Song Hào – Trưởng phòng Quản lý chất lượng (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) cho hay, Khoa cấp cứu chống độc của bệnh viện vừa tiếp nhận 3 nạn nhân vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, trong đó bà Nh. đã tử vong. Còn nạn nhân Bùi Thị H. và Nguyễn Thị V. có vết thương thấu ngực, bụng, đang được bác sĩ tích cực cứu chữa.

{keywords}
Người thân các nạn nhân bàng hoàng trước vụ việc

Lê Minh – Thiện Lương

Tranh giành khách, 2 nhóm tài xế taxi đuổi đánh nhau bể đầu

Tranh giành khách, 2 nhóm tài xế taxi đuổi đánh nhau bể đầu

Mâu thuẫn trong việc tranh giành khách tại sân bay Chu Lai, 3 tài xế taxi Vinasun đã đuổi đánh khiến tài xế taxi Mai Linh bị gãy ngón tay, may 18 mũi ở đầu.