Xuất phát từ việc tranh chấp đất đai trong gia đình, Nguyễn Công Thường (47 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã vác dao chém em vợ 18 nhát.

Ngày 28/12, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Công Thường (47 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) về tội “cố ý gây thương tích”.

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Công Thường là anh vợ của anh P.V.T. (SN 1967). Xuất phát từ việc tranh chấp đất đai trong gia đình nên giữa Thường và anh T. nảy sinh mâu thuẫn.

Khoảng 12 giờ ngày 1/6/2010, sau khi uống rượu ở đám cưới về đi ngang qua thấy anh T. đang nằm ngủ trên võng liền nảy sinh ý định đánh “dằn mặt”.

Nghĩ là làm, ngay lập tức Thường về nhà thay quần áo rồi xách theo một con dao mác dài 50 cm quay lại nhà em rể để “tính sổ”.

Bị cáo Nguyễn Công Thường tại toà

Tại đây, trong lúc anh T. đang ngủ say, Thường bất ngờ dùng dao chém một nhát vào tay. Khi nạn nhân giật mình vùng dậy đưa tay lên đỡ, Thường tiếp tục vung dao chém nhiều nhát vào tay, chân, vai khiến nạn nhân ngã xuống. Gây án xong, bị cáo đến cơ quan công an tự thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Nạn nhân P.V.T. được mọi người đưa đi cấp cứu. Theo kết quả giám định, anh T. bị chém tổng cộng 18 nhát dao với tỷ lệ thương tật 69% vĩnh viễn.

 Xử sở thẩm, TAND huyện Bình Chánh tuyên phạt Nguyễn Công Thường 4 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”, ghi nhận việc bị cáo tự nguyện bồi thường cho bị hại khoản tiền 240 triệu đồng.

Cho rằng hành vi của anh vợ là mục đích giết chết mình, phải xử về tội “giết người” mới đúng nên nạn nhân T. đã kháng cáo đề nghị hủy án.

Tại tòa, bị hại T. một mực khẳng định “anh ta muốn giết tôi, anh ta chém tôi tới 18 nhát trong lúc tôi đang ngủ, gây thương tích tới 69%, phải xử về tội giết người mới đúng”.

Tuy nhiên, sau khi xem xét, Hội đồng xét xử nhận định việc cấp sơ thẩm xử bị cáo về tội “cố ý gây thương tích” là có cơ sở, bị cáo không đâm, chém vào những vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân nên không thể chấp nhận kháng cáo của bị hại.

Từ đó, Tòa tuyên giữ nguyên mức án 4 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”.

Mai Phượng