Sáng 14/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) đang tạm giữ đối tượng Đặng Văn Phước (SN 1989, ngụ tỉnh Gia Lai) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

{keywords}
Đặng Văn Phước cung cấp lời khai với công an

Tại Công an huyện Châu Thành, Phước thừa nhận hành vi lừa đảo người đi đường bằng cách giả vờ thông báo cho người điều khiển xe máy đang chạy phía trước là xe họ bị cháy và "tình nguyện" kiểm tra, sửa chữa giúp. 

Khi giả vờ kiểm tra xe, Phước nhanh tay mang ra cục chớp đèn tín hiệu bị cháy đã chuẩn bị sẵn để nạn nhân tin rồi ra giá 500.000 đồng để gọi là "làm phước".

Với "chiêu" này, vào lúc 17h30 ngày 13/3, khi thấy chị Nguyễn Thị Hồng Sương (ngụ xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) đang điều khiển xe máy trên Quốc lộ 1 (đoạn ngã tư Lương Phú, xã Long An, huyện Châu Thành), Phước la lớn "cháy cháy".

Chị Sương chạy tiếp một đoạn thì Phước vượt lên, chặn xe và kêu chị dừng lại, đưa xe vào lề để gã "tình nguyện" giúp thay phụ tùng. Lúc này, người dân ở khu vực gần đó phát hiện và báo cho công an.

{keywords}
Cục chớp đèn tín hiệu bị cháy mà Phước dùng để lừa bị hại

Công an xã Long An nhanh chóng đến hiện trường, lập biên bản vụ việc, tạm giữ đối tượng cùng tang vật, bàn giao cho Công an huyện Châu Thành.

Qua làm việc, Phước còn thừa nhận từ đầu năm đến nay, với "chiêu" tương tự, gã đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Từ vụ việc này, Công an huyện Chậu Thành cảnh báo đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thường xảy ra trên các tuyến giao thông, nhất là tuyến quốc lộ. Bọn tội phạm thường nhắm đến những phụ nữ điều khiển xe tay ga và đi một mình. 

Cách đây 2 năm, trên Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn thị xã Cai Lậy, huyện Cai Lậy và huyện Châu Thành đã từng xảy ra các vụ lừa đảo tương tự.

Lực lượng công an tăng cường tuần tra kiểm soát, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ninh tổ quốc, tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác nên sau đó không còn xảy ra.

Một quý bà ở Sài Gòn bị lừa tình tiền, mất 2,5 tỷ đồng

Một quý bà ở Sài Gòn bị lừa tình tiền, mất 2,5 tỷ đồng

Công an huyện Hóc Môn đang phối hợp cùng cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra vụ một phụ nữ trình báo bị lừa đảo 2,5 tỷ đồng.

Theo Người Lao động