- Khi cảnh sát ập vào kiểm tra thì phát hiện tiếp viên của quán karaoke - masage ở miền Tây đang múa thoát y, kích dục cho khách.

Ngày 3/1, cơ quan công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh karaoke – masage cho nhân viên múa thoát y, kích dục cho khách.

{keywords}

Các tiếp viên quán karaoke – masage ở Bạc Liêu múa thoát y, kích dục cho khách bị cơ quan chức năng phát hiện (Ảnh: Cơ quan C.A cung cấp)


Thông tin ban đầu, khoảng 21h20 ngày 31/12/2016, lực lượng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Bạc Liêu bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke – masage Tô Châu (khóm 10, phường 7, TP. Bạc Liêu) do Huỳnh Bé Bảy (32 tuổi, ngụ TP Bạc Liêu) làm quản lý, phát hiện tại đây có hành vi tổ chức cho khách và nhân viên nhảy múa thoát y, kích dục.

Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại phòng VIP của cơ sở này có 2 tiếp viên nữ đang múa thoát y, kích dục cho khách.

Cùng thời gian trên, lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bạc Liêu phát hiện, bắt quả tang cơ sở kinh doanh karaoke - Massage Tây Đô (phường 8, TP Bạc Liêu) do Huỳnh Ngọc Thơ (30 tuổi) làm chủ đang tổ chức cho 2 tiếp viên nữ phục vụ khách bằng hình thức thoát y kích dục.

Trước đó, lực lượng chức năng tỉnh Trà Vinh cũng tổ chức kiểm tra, phát hiện hàng loạt quán cà phê trên địa bàn tỉnh cho nhân viên kích dục cho khách. Điển hình tối 27/12, tại quán cà phê đèn mờ ở xã Hòa Thuận, lực lượng chức năng bắt quả tang hai đôi nam nữ đang mua bán dâm. 

Làm việc với công an, Trương Thị L. (28 tuổi, ngụ xã Hòa Thuận) thừa nhận cùng mẹ thuê nhà để mở quán cà phê. Khi khách đến uống cà phê và muốn “vui vẻ”, L. sẽ thoả thuận bán dâm với giá từ 200 – 300 nghìn đồng/lượt. Khi khách đồng ý, L. rủ thêm bạn bè cùng tham gia bán dâm tại quán...

Hiện sự việc các được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoài Thanh – Sông Ngư