- Tên trộm dùng kìm cộng lực bẻ khóa cửa đột nhập vào một tiệm vàng lấy đi 120 lượng vàng (khoảng 3 tỉ đồng) rồi bỏ trốn.

Ngày 19/4, Đại tá Phạm Văn Ngót – người phát ngôn của Công an tỉnh Bến Tre cho biết, cơ quan CSĐT huyện Mỏ Cày Nam (Bến Tre) đang phối hợp với đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ một vụ mất trộm cực lớn xảy ra tại tiệm vàng Kim Hải Hải (khu phố 2, TT Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam).

{keywords}

 Tiệm vàng nơi bị mất trộm 120 lượng vàng.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 1h15, ngày 19/4, chị Huỳnh Thị Nhã Phương (SN 1985, chủ tiệm vàng Kim Hải Hải) đang ngủ tại tầng 1 của tiệm vàng Kim Hải Hải thì nghe có tiếng chuông báo động ở tầng trệt nên kêu chồng là anh Đoàn Long Hòa thức dậy để kiểm tra nhưng không phát hiện gì...

Cùng lúc này, chị Dương Thị Thúy Phương (ngụ huyện Càng Long, Trà Vinh) thấy một nam thanh niên dáng người ốm mặc áo màu tối, quần lửng đang ôm một ba lô từ tầng 1 của tiệm vàng nhảy xuống dưới đất. Thấy vậy, chị Phương liền tri hô “ăn trộm”, nhưng nam thanh niên kia đã nhanh chân bỏ chạy về hướng quốc lộ 60.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Qua kiểm tra hiện trường cơ quan chức năng phát hiện đối tượng đột nhập từ cửa hông tầng 1 của tiệm vàng, dùng kìm cộng lực bẻ khóa cửa, đột nhập vào bên trong khu vực kinh doanh vàng để lấy trộm tài sản.

Khai báo với cơ quan chức năng, chủ tiệm vàng cho biết bị mất tổng giá trị khoảng 120 lượng vàng (trong đó gồm: 100 lượng vàng 18K, 10 lượng vàng 24K, 10 lượng vàng của khách cầm…). Tổng giá trị tài sản bị mất trộm khoảng 3 tỷ đồng.

Hoài Thanh – Bình Đại