TAND tỉnh Quảng Nam hôm nay mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Huỳnh Quang Triều (SN 1985, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, vào chiều 7/9/2017, sau khi tàn cuộc nhậu, Triều và anh Lê Xuân H. (SN 1989, quê Đắk Lắk) cùng một số người khác đi đánh bida.

{keywords}
Bị cáo Huỳnh Quang Triều tại phiên tòa

Tại quán bida, anh H. và Triều cùng về một đội và chấp đội bạn 5 điểm, đánh hai hiệp, mỗi hiệp 30 điểm.

Đến khoảng 19h40 phút cùng ngày, đội của anh H. và Triều nhận thất bại trước đội kia.

Không bằng lòng với kết quả trên, Triều đòi đánh bida riêng, không đánh chung với anh H. nữa.

Nghe Triều nói vậy, anh H. không vừa lòng nên buông lời trách móc: “Lúc đầu tao nói không chấp điểm rồi ai biểu mi chấp, chừ đánh thua đổ thừa”.

Lúc này, anh H. liên tục đẩy bi, không cho Triều chơi bida riêng với những người kia nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, Triều cầm cây cơ đánh mạnh vào vùng đầu của anh H. làm nạn nhân ngã sấp mặt lên bàn bida, bất tỉnh.

Sau đó, anh H. được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do chấn thương sọ não nên anh H. đã tử vong sau đó.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quang Triều 7 năm tù về tội “giết người”.

Thượng úy CSGT Quảng Bình bị xe tải tông tử vong

Thượng úy CSGT Quảng Bình bị xe tải tông tử vong

Sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện, thượng úy Nguyễn Anh T. (SN 1989), Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình bị xe tải tông đã tử vong.

Lê Bằng