Vụ án mạng xảy ra vào tối 28/9. Thời gian trên, Lê Minh Hiếu (Sinh năm 1999, ngụ ở khu phố 1, phường Đức Thắng, TP.Phan Thiết) cùng vợ về nhà bà ngoại vợ là bà V.T.H. (Sinh năm 1954, ngụ ở khu phố 7, phường Đức Nghĩa, TP.Phan Thiết) để dùng cơm.

Sau bữa cơm gia đình, giữa bà H. và Hiếu xảy ra mâu thuẫn và có lời qua tiếng lại với nhau. Hiếu xuống bếp lấy dao đâm bà H. nhiều nhát. Dù được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa An Phước, nhưng do vết thương quá nặng nên bà H. đã tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Công an)
Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Công an)

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Công an tạm giữ nghi phạm Hiếu, thu giữ hung khí gây án để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của bà H.

Tại cơ quan công an, bước đầu Lê Minh Hiếu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Lời khai của nghi can vụ thi thể lìa đầu ở TP.HCM

Lời khai của nghi can vụ thi thể lìa đầu ở TP.HCM

Từ khi bị bắt, nghi can Huy tỏ ra hoảng loạn, sau đó công an bước đầu làm rõ lời khai, các tình tiết liên quan khi người này đã trấn tĩnh.  

Theo VOV