Ngày 18/7, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Bảo (SN 1990) và Nguyễn Quốc Dũng (bố của Bảo, SN 1967) cùng trú tại ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ vào dấu hiệu phạm tội ban đầu, cơ quan điều tra ra quyết định tạm giữ Bảo và Dũng để điều tra, làm rõ về hành vi giết người, chống người thi hành công vụ.

{keywords}
Đối tượng Bảo bị lực lượng chức năng bắt giữ vào sáng 16/7.

Như VietNamNet đã đưa tin, Bảo là đối tượng đã “thông chốt kiểm soát y tế” ở Bình Thuận, sau đó trở về nhà ở xã Hòa Hiệp cố thủ, trong lúc được vận động ra làm việc thì dùng dao chém thương tích Thượng úy Hoàng Văn Dương, Công an xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Vào khoảng 8h30 sáng 15/7, Bảo không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang, điều khiển xe máy biển số 72G1-136.77 di chuyển từ huyện Xuyên Mộc đi qua xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân.

Khi đến chốt kiểm soát y tế số 2 đặt tại thôn Suối Tứ, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân thì bị lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra vì vi phạm quy định phòng chống dịch.

{keywords}
Thượng úy Dương bị chém thương tích, sau thời gian phẫu thuật sức khỏe đã ổn định

Lúc này, Bảo không chấp hành, tiếp tục điều khiển xe máy bỏ chạy về hướng xã Thắng Hải, tuy nhiên đi được một đoạn thì bị cán bộ trong chốt kiểm soát y tế số 2 đang đi tuần tra chặn lại.

Tại đây Bảo dừng xe, lấy trong cốp ra 1 con dao và chạy đến đâm thẳng vào người anh Đoàn Trường Sơn, cán bộ tư pháp hộ tịch xã Thắng Hải, nhưng rất may anh Sơn né kịp. Ngay sau đó, Bảo quay đầu xe chạy về nhà ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp để trốn.

Nhận được tin báo và chỉ đạo, Thượng úy Hoàng Văn Dương, Công an xã Thắng Hải cùng lực lượng chốt kiểm dịch, Công an huyện Xuyên Mộc đến địa phương vận động, mời đối tượng Bảo ra làm việc, nhưng Bảo đóng cửa cố thủ trong nhà.

Đến trưa cùng ngày, Bảo bất ngờ lao ra ngoài, dùng rựa chém loạn xạ vào lực lượng công an, trong đó chém 1 nhát gần đứt lìa cánh tay phải của Thượng úy Dương, đồng thời khiến một cán bộ công an xã Hòa Hiệp cũng bị thương.

Ngay sau đó, Thượng úy Dương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa. Gây án xong, Bảo tiếp tục cố thủ trong nhà và cùng bố của mình liên tục khiêu khích, gây hấn với lực lượng chức năng.

Thậm chí đối tượng Bảo còn lợi dụng sơ hở rời khỏi nhà và bỏ trốn. Tối cùng ngày, bố của Bảo là Nguyễn Quốc Dũng bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Sau thời gian lẩn trốn, khoảng 6h30 ngày 16/7, Bảo bị bắt tại một công trình xây dựng thuộc ấp Bình Thắng, xã Bình Châu, cách nhà đối tượng hơn 5 km.

Liên quan đến sức khỏe của Thượng úy Dương, sau thời gian gần 3 tiếng phẫu thuật, đến nay sức khỏe đã ổn định, đang trong thời gian phục hồi các vết thương.

Hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định.

Quang Hưng

Truy bắt kẻ vi phạm phòng chống dịch, chém công an trọng thương

Truy bắt kẻ vi phạm phòng chống dịch, chém công an trọng thương

Khi được lực lượng chức năng vận động làm việc do vi phạm công tác phòng chống dịch, Bảo dùng dao chém một thượng úy công an gần đứt lìa cánh tay, rồi cố thủ trong nhà.