Theo đó, ông Toàn bị đình chỉ công tác 15 ngày (kể từ ngày 4/6). Lý do là  để phục vụ công tác điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại nhà riêng.

Như VietNamNet đã đưa tin, Khoảng 12h, ngày 31/5, tại nhà ông Bùi Quốc Toàn (SN 1960), ở số nhà F27, khu 1, khu đô thị Bình Minh, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 4  người đang đánh bạc dưới hình thức “đánh phỏm”, thu giữ gần 55 triệu đồng và nhiều tang vật khác.

{keywords}
Sở Nộ vụ Thanh Hóa nơi ông Toàn công tác

Ngoài ông Bùi Quốc Toàn (chủ nhà) còn có ba người khác là Đàm Anh Tuấn (SN 1971), ở phường Quảng Thọ, TP Sầm Sơn; Vũ Văn Khánh (SN 1972), ở phường Nam Ngạn và Trần Đức Thịnh (SN 1981), trú phường Trường Thi, TP Thanh Hóa.

Tại cơ quan công an, những người này nhận rủ nhau đến nhà ông Bùi Quốc Toàn để đánh “phỏm”, đến 12 giờ cùng ngày thì bị Công an TP Thanh Hóa bắt quả tang.

Ông Vũ Văn Khánh là Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Người có công Sầm Sơn (thuộc Bộ LĐTB-XH).

Lê Dương

Bắt trưởng phòng Sở Nội vụ Thanh Hóa đánh bạc tại nhà riêng

Bắt trưởng phòng Sở Nội vụ Thanh Hóa đánh bạc tại nhà riêng

Công an vừa bắt giữ một trưởng Phòng Nội vụ Thanh Hóa cùng 3 đối tượng đánh bạc tại nhà riêng, thu giữ gần 55 triệu đồng.