Hôm nay, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Chu Văn Long (SN 1988, quê Hải Phòng, ngụ phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội giết người.

{keywords}

Bị cáo Long tại phiên tòa hôm nay

Theo cáo trạng, Long từ quê vào Đà Nẵng làm tài xế taxi, sau đó cưới chị N.T.H.T (SN 1984, ngụ phường Phước Ninh, quận Hải Châu) đang buôn bán ở chợ, có 2 con 4 và 5 tuổi.

Tháng 11/2018, Long phát hiện chị T. có quan hệ vụng trộm với L.Q.D (SN 1989, ngụ phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ). Cả hai vợ chồng nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, Long từng cầm dao dọa giết chị T. nhưng được cha can ngăn.

Ngày 29/12/2018, Long hẹn D. uống cà phê để giải quyết và được người này đồng ý, nhưng sau đó D. vội dẫn vợ là H.T.K.N (SN 1989) đón xe về Quảng Ngãi.

Lát sau Long xuống bếp lấy dao, chị T. phát hiện liền gọi điện cho công an phường Bình Hiên cầu cứu thì bị Long giật điện thoại và hai vợ chồng tiếp tục cãi vã.

Đến 16h, thấy công an đến, Long khống chế chị T. rồi dùng dao đâm 3 nhát vào cổ vợ. Lúc này, lực lượng chức năng nhanh chống khống chế Long, đưa chị T. đi cấp cứu với con dao còn găm trên cổ.

Hậu quả, người phụ nữ này bị đứt tĩnh mạch, động mạch, không chết nhờ cấp cứu kịp thời, thương tích 17%.

Tại phiên tòa hôm nay, HĐXX tuyên Long 8 năm tù về tội giết người.

Đưa Vương Văn Hùng ra thực nghiệm hiện trường vụ giết nữ sinh giao gà

Đưa Vương Văn Hùng ra thực nghiệm hiện trường vụ giết nữ sinh giao gà

Khoảng 100 cảnh sát được huy động để bảo vệ quá trình thực nghiệm hiện trường, điều tra vụ nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sát hại.

Vĩnh Định