Theo cơ quan điều tra, khoảng 21h30 ngày 24/8, Tổ công tác Công an huyện Can Lộc phối hợp với Công an xã Thượng Lộc có mặt tại trụ sở UBND xã Thượng Lộc, chuẩn bị xuất phát đi làm nhiệm vụ.

Lúc này Nguyễn Thế Cường xuất hiện, mang theo 1 con dao rựa dài khoảng 50cm đi bộ vào trụ sở xã chửi bới, xúc phạm và đe dọa lực lượng Công an.

{keywords}
Đối tượng Cường tại cơ quan điều tra (Ảnh Báo Hà Tĩnh)

Ông Phan Trọng Huân, Trưởng công an xã Thượng Lộc đứng ra vận động, thuyết phục thì bất ngờ bị Cường dùng dao chém trúng tay phải.

Đối tượng Cường sau đó bị Công an khống chế, bắt giữ. Ông Huân được đồng nghiệp đưa tới bệnh viện cấp cứu, kết quả giám định thương tích là 15%.

Tại thời điểm gây án, nồng độ cồn đo được của đối tượng Cường là 1,394mg/lít khí thở.

Hiện Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tam giam đối với Nguyễn Thế Cường về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Thiện Lương

Nhiều sai phạm khiến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vá chằng, vá đụp

Nhiều sai phạm khiến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vá chằng, vá đụp

Các nhà thầu chính của cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã chia nhỏ gói thầu, giao cho các nhà thầu phụ thực hiện mà không kiểm soát được chất lượng. Có nhà thầu chỉ thi công 400 mét.