Chiều nay, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa di lý Nguyễn Cao Phương Thảo (SN 1996, ngụ phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) về địa phương.

Thảo là nữ gia sư trộm tiền trong túi quần của cha học trò, rồi trốn nã lên Đà Lạt.

Theo điều tra, đầu năm 2017, Thảo làm gia sư dạy tiếng Anh cho con anh Vũ Hùng (phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê).

{keywords}
Nguyễn Cao Phương Thảo

Sau 15 phút dạy, Thảo để ý thấy anh Hùng để cọc tiền 35 triệu đồng trong túi quần treo gần chỗ ngồi nên lợi dụng sơ hở lấy trộm, sau đó lấy cớ mệt để về sớm. Phát hiện mất tài sản, anh Hùng trình báo công an.

Qua điều tra, Công an quận Thanh Khê xác định Thảo đã thực hiện vụ trộm trên nên bắt giữ. Qua 2 phiên xét xử sơ và phúc thẩm năm 2017, HĐXX tuyên Thảo 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Trong thời gian chờ thi hành án, Thảo bỏ trốn khỏi địa phương nên bị công an ra quyết định truy nã toàn quốc. Bản thân Thảo cũng không liên lạc với gia đình.

Ngày 14/11, cảnh sát phát hiện Thảo đang làm lễ tân tại một khách sạn trên đường Nguyễn Văn Trỗi, TP Đà Lạt nên bắt giữ và di lý về Đà Nẵng.

Bắt băng lái ôtô trộm cắp liên tỉnh

Bắt băng lái ôtô trộm cắp liên tỉnh

Để có tiền tiêu xài, nhóm thanh niên lái xe ô tô mang theo nhiều hung khí từ tỉnh Bình Phước qua tỉnh Tây Ninh trộm cắp tài sản.

Hồ Giáp