Chiều nay, Công an phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho biết, đã bàn giao nhóm đối tượng liên quan đến vụ bắt cóc đòi nợ cho công an quận thụ lý.

Theo điều tra, giữa năm 2018, Nguyễn Văn Hảo (30 tuổi, ngụ xã Nghi Lâm, huyện Nghi Xuân, Nghệ An) và Nguyễn Hữu Phú (31 tuổi, ngụ xã Thường Nga, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) làm ăn chung.

Phú là chủ thầu xây dựng ở Hội An (Quảng Nam) và giao cho Hảo gọi công nhân.

{keywords}
Lê Thị Ánh Tuyết người dùng chiêu dụ Phú lên núi
{keywords}
Hảo, Tuyền, Trường và Thế Anh tại cơ quan điều tra

Khi làm xong Phú còn nợ Hảo 200 triệu tiền nhân công và hoa hồng. Hảo nhiều lần liên lạc đòi nợ thì bị chủ thầu này chặn số.

Để đòi nợ, Hảo bàn với Lê Thị Ánh Tuyết (28 tuổi, ngụ chung cư phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà), dùng chiêu "mỹ nhân kế" dụ Phú xuất hiện để bắt cóc đòi nợ.

Ngày 15/9, qua mạng xã hội, Tuyết kết bạn với Phú nói chuyện và rủ lên núi Sơn Trà chơi, thì được đồng ý.

Tối 16/9, Phú đưa Tuyết đi ăn. Tuyết thông báo cho Hảo để gọi Nguyễn Thế Anh (ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) rủ thêm Nguyễn Đức Trường (ngụ xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương, Nghệ An), Võ Xuân Tuyền (cùng 26 tuổi, ngụ huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) lái ôtô bán tải đi đòi nợ.

Khi Phú chở Tuyết đến trước chùa Linh Ứng thì bị nhóm Hảo bắt cóc, khống chế đưa lên xe, chở đi ép viết giấy nhận nợ 150 triệu đồng.

Nhận tin báo từ người dân, công an đến hiện trường và phát hiện ô tô của Phú đậu ở khu vực bãi đất trước cổng chùa nhưng không có người nên tiến hành truy tìm.

Khoảng 1 giờ sau, tổ công tác phát hiện ôtô của nhóm Hảo chạy trên đường Lê Đức Thọ nên tiến hành chặn xe, giải cứu nạn nhân. Trên xe lúc này có 5 thanh niên, 1 nữ và cây kiếm tự chế dài khoảng 60 cm.

Thanh niên treo cổ tự tử để lại thư tuyệt mệnh ở Đà Nẵng

Thanh niên treo cổ tự tử để lại thư tuyệt mệnh ở Đà Nẵng

Nam thanh niên 38 tuổi để lại thư tuyệt mệnh và số điện thoại người nhà rồi treo cổ tự tử.

Hồ Giáp