Ngày 30/11, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm Nguyễn Hoàng Duy (SN 1990, trú quận Sơn Trà), Đặng Duy Tùng (SN 1995), Nguyễn Tấn Hiếu (SN 1997, cùng trú quận Ngũ Hành Sơn) về tội "mua bán trái phép chất ma túy" và Nguyễn Thị Mỹ Phương (SN 1995, trú quận Sơn Trà) về tội "không tố giác tội phạm".

Theo cáo trạng, khoảng tháng 2/2021, Nguyễn Hoàng Duy được bạn nhờ trông coi, quản lý khách sạn ở đường Hà Bổng (quận Sơn Trà).

{keywords}
Các bị cáo tại tòa

Lấy vỏ bọc khách sạn, Duy bắt đầu mua ma túy từ các đối tượng không rõ lai lịch để bán lại kiếm lời. Duy sử dụng khách sạn làm nơi cất giấu và mua bán ma túy.

Thanh niên này móc nối với bạn tù Đặng Duy Tùng làm "chân rết". Tùng và Nguyễn Tấn Hiếu có nhiệm vụ đi giao, nhận ma túy và được Duy trả công bằng cách cho ma túy sử dụng hoặc cho tiền tiêu xài.

Tháng 4/2021, Duy đưa người yêu Nguyễn Thị Mỹ Phương về ở cùng tại khách sạn. Trong thời gian này, Phương biết rõ bạn trai mua bán ma túy nhưng không tố giác.

Qúa trình điều tra, ngày 4/5/2021, cảnh sát bắt quả tang các đối tượng khi đang chuẩn bị giao ma túy cho khách, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hoàng Duy mức án tù chung thân, Đặng Duy Tùng 18 năm tù, Nguyễn Tấn Hiếu 10 năm tù và Nguyễn Thị Mỹ Phương 1 năm tù.

Hồ Giáp

Gã trai ở Đà Nẵng mua 2kg ma túy về bán kiếm lời

Gã trai ở Đà Nẵng mua 2kg ma túy về bán kiếm lời

Sau khi ra tù, Hận móc nối với một số đối tượng ngoại tỉnh để mua ma túy về bán kiếm lời.