Nạn nhân bị Khôi đánh là bà Nguyễn Thị M. (SN 1968, trú xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương) -người tình của Khôi.

Trước đó, tối 29/11, người dân nhìn thấy bà M. bị thương ngồi bên vệ đường, khi hỏi thì người phụ nữ này hốt hoảng, không nói gì.

{keywords}
Bà M. được đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương

Người dân đã chụp ảnh, đăng thông tin tìm người thân bà M. lên mạng xã hội, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng bị nhiều vết thương, chảy máu vùng kín.

Công an huyện Nam Đàn sau đó vào cuộc điều tra và xác định Nguyễn Tài Khôi là người đánh bà M. nên đã bắt giữ.

Kết quả điều tra cho thấy, Khôi có quan hệ tình cảm với bà M. Do ghen tuông nên tối 29/11, đối tượng này gọi điện thoại bảo bà M. đến gần nhà mình để nói chuyện.

Đến khoảng 21h cùng ngày, Khôi dùng gậy sắt đánh tổn thương vùng kín của người phụ nữ này. Sau đó, Khôi bỏ về, để mặc người tình bên đường. 

Được biết, Khôi đã ly hôn vợ, làm nghề tự do. Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nghi án ghen tuông, thanh niên Sơn La đâm người tình rồi đổ xăng thiêu cả nhà

Nghi án ghen tuông, thanh niên Sơn La đâm người tình rồi đổ xăng thiêu cả nhà

 Công an tỉnh Sơn La đang điều tra vụ án nghi người tình tẩm xăng đốt cả nhà khiến 5 người thương vong vào sáng nay.

Phạm Tâm