Chiều nay, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết đang làm việc với ông Nguyễn Văn Tịnh (62 tuổi, ngụ quận Thanh Khê) để làm rõ nguồn gốc lô hàng vừa phát hiện ở ga Đà Nẵng.

{keywords}
Lô hàng không nguồn gốc ghi nhãn mác nước ngoài

Trước đó, ngày 25/11, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Thanh Khê phát hiện một toa tàu ở ga Đà Nẵng chứa hàng chục kiện hàng dán nhãn mác nước ngoài.

Lô hàng này khoảng 10 tấn gồm: mỳ sợi, rượu, bột bắp, mũ, quần áo và bàn chải đánh răng...

{keywords}
Lô hàng này gồm thực phẩm và đồ dùng cá nhân

Tại thời điểm kiểm tra, ông Tịnh không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng nói trên.

Công an quận Thanh Khê đang tạm giữ toàn bộ lô hàng để điều tra, xử lý theo quy định.

Cây ATM ngân hàng Phương Đông ở Đà Nẵng bị cạy phá

Cây ATM ngân hàng Phương Đông ở Đà Nẵng bị cạy phá

Nghe tiếng động mạnh, nam bảo vệ chạy ra thì phát hiện một đối tượng đang cạy phá ATM để lấy tiền bỏ chạy.

Hồ Giáp