Liên tiếp trong 2 ngày 8/4 và 11/4, Công an huyện Phúc Thọ bắt quả tang một số đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa tại thôn Dum xã Thọ Lộc và thôn 1, xã Liên Hiệp.

18 đối tượng đã bị tạm giữ để điều tra hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc và gá bạc. Cơ quan điều tra thu giữ hơn 70 triệu đồng, là số tiền các “con bạc” dùng để sát phạt nhau.

{keywords}
Tang vật vụ án

Ngày 11/4, khi bị công an ập vào bắt quả tang, các đối tượng bỏ chạy về nhiều hướng, một số đối tượng đã chạy thoát.

Theo thông tin ban đầu từ Cơ quan điều tra, Đỗ Đức Thắng (SN 1986, ở thôn 1, xã Liên Hiệp) và Nguyễn Đức Hiển (SN 1983, thôn Dum, xã Thọ Lộc) do hám lợi đã cho các con bạc sát phạt nhau tại nhà của mình để thu tiền phế.

Ngày 11/4, Thắng thu 21 triệu đồng tiền phế. Ngày 8/4, Hiển nhận 600.000 đồng tiền phế.

Thắng và Hiển tuy không tham gia đánh bạc nhưng có hành vi rủ rê, khởi xướng, chuẩn bị dụng cụ để người khác sát phạt nhau bằng tiền, dưới hình thức chơi xóc đĩa. Thắng có dấu hiệu phạm tội Tổ chức đánh bạc, còn Hiển có dấu hiệu phạm tội Gá bạc.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục phân loại đối tượng, điều tra làm rõ.

Bắt quả tang 9 người đánh bạc trong khu cách ly ở Quảng Bình

Bắt quả tang 9 người đánh bạc trong khu cách ly ở Quảng Bình

Thượng tá Cao Ngọc Lâm, Trưởng Công an huyện Minh Hóa (Quảng Bình) xác nhận, công an huyện này đang điều tra vụ 9 đối tượng tổ chức đánh bạc trong khu cách ly của địa phương.

T.Nhung