Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất kết luận điều tra vụ Trịnh Thị Thi Hậu (44 tuổi, trú phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột) đâm chết người, chuyển Viện KSND cùng cấp để truy tố theo quy định.

Theo điều tra, Hậu là nhân viên tiếp thị của một hãng bia và có quan hệ tình cảm yêu đương với N.V.H.A (26 tuổi, trú phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột).

{keywords}
Bị can Hậu tại cơ quan điều tra

Tối 17/2, Hậu cùng H.A và một nhóm bạn tổ chức ăn nhậu, sau đó rủ nhau đi hát karaoke.

Quá trình hát karaoke, giữa Hậu và H.A xảy ra mâu thuẫn vì Hậu cho rằng, H.A không chịu uống bằng mọi người.

Ngoài ra, khi Hậu đi ra ngoài phòng hát thì bắt gặp H.A đứng nói chuyện với V.T.T.T (22 tuổi, trú huyện Buôn Đôn, nữ nhân viên làm cùng hãng bia với Hậu).

Nghĩ H.A sàm sỡ T., Hậu chửi rồi dùng tay đánh H.A.

Được mọi người can ngăn, Hậu bỏ về chung cư Hoàng Anh Gia Lai ở đường Nguyễn Công Trứ (phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột).

{keywords}
Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng

Do còn tức giận, Hậu gọi điện bảo H.A lên nhà nói chuyện.

Đến khuya cùng ngày, H.A lên chung cư gặp Hậu nói chuyện và hai bên tiếp tục xảy ra cãi vã.

Hậu lấy con dao gọt hoa quả để trên bàn đâm một nhát vào vùng bụng H.A khiến nạn nhân gục ngã.

Sau khi đâm nạn nhân, Hậu gọi bảo vệ chung cư đưa H.A đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Nữ tổ trưởng tiếp thị bia đâm chết nam nhân viên tại chung cư

Nữ tổ trưởng tiếp thị bia đâm chết nam nhân viên tại chung cư

 Nữ tổ trưởng tiếp thị của 1 hãng bia cùng nam thanh niên ăn nhậu, sau đó xảy ra mâu thuẫn đã dùng dao đâm chết nạn nhân.

Trùng Dương