Công an tỉnh Cao Bằng sáng 22/1 cho VietNamNet biết, tổ công tác của Công an huyện Trùng Khánh trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại km Km202+200, QL4A thuộc địa phận xóm Pác Rao-Đức Hồng (xã Đức Hồng) phát hiện một xe ô tô khách đang dừng bên đường và có một người phụ nữ đang nhận 1 hộp cát tông có biểu hiện nghi vấn.

{keywords}
Đối tượng Tăng Bích Hoàn và tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

Tổ công tác yêu cầu kiểm tra, xác định người phụ nữ là Tăng Bích Hoàn, là giáo viên trường tiểu học Cảnh Tiên, huyện Trùng Khánh. Tiến hành kiểm tra hộp cát tông có 6 bánh chất bột màu trắng, còn bà Hoàn khai nhận là 6 bánh heroin.

Tại cơ quan công an, Hoàn khai nhận số heroin này được mua từ một đối tượng tỉnh ngoài gửi theo nhà xe, với mục đích mang sang Trung Quốc bán kiếm lời. Khi vừa nhận số ma tuý trên, bà Hoàn bị lực lượng công an bắt giữ. 

Tân Kỳ 

Mâu thuẫn tranh chấp đất, cháu vác dao cắt gân tay chú ruột

Mâu thuẫn tranh chấp đất, cháu vác dao cắt gân tay chú ruột

Do mâu thuẫn tranh chấp đất đai, H.V.P. (SN 1993, trú xã Đồng Loan, huyện Hạ Lang, Cao Bằng) cầm dao chém nhiều nhát vào chú ruột khiến người này đứt gân cả 2 tay.