Hôm nay, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên Mai Thị Thủy (SN 1972, trú quận Liên Chiểu) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Thủy và bà Mai Thị Hằng (SN 1972, trú quận Cẩm Lệ) là đồng hương.

{keywords}
Mai Thị Thủy tại tòa chiều nay

Đầu tháng 5/2017, Thủy mượn bà Hằng nhiều lần với số tiền 105 triệu đồng với lý do để kinh doanh thuốc tây, buôn bán trái cây và hẹn 10 ngày trả.

Đến cuối tháng 6/2017, Thủy trả lại cho bà Hằng số tiền 20 triệu đồng, số tiền còn lại hẹn trả sau.

Biết bà Hằng có tích lũy tiền để mua đất, Thủy tiếp tục hỏi mượn và viết giấy vay tiền với lý do đáo hạn ngân hàng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.

Cùng lý do đáo hạn ngân hàng, trong thời gian từ ngày 2/11/2017 đến ngày 16/11/2017, Thủy nhiều lần viết giấy vay tiền chị Nguyễn Thị Mai Hoa hơn 5,8 tỷ đồng; chị Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1986, cùng ngụ quận Liên Chiểu) 70 triệu đồng.

Tổng số tiền bị cáo này chiếm đoạt hơn 9,2 tỷ đồng. Sau khi vay tiền do không có khả năng trả tiền nên bỏ trốn đi khỏi nơi cư trú.

Hà Giang xử vụ tiêu cực điểm thi, vợ ông Triệu Tài Vinh vắng mặt

Hà Giang xử vụ tiêu cực điểm thi, vợ ông Triệu Tài Vinh vắng mặt

 Vợ nguyên Bí thư tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh và Phó chủ tịch HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên xin vắng mặt tại phiên sơ thẩm xét xử vụ tiêu cực điểm thi sáng nay.

Hồ Giáp