Vàng, tiền USD, hàng nóng chất đống

Điển hình, tối 17/1, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05-Bộ Công an) cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng với quy mô lớn.

Đường dây này do cặp vợ chồng Nguyễn Đăng Ninh (SN 1987), Vũ Kim Hoa (SN 1990) trú tại chung cư thuộc xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm (Hà Nội) cầm đầu.

Theo điều tra, nhóm này thường đặt mua vũ khí từ cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) và cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), sau đó tập kết về căn hộ ở xã Đa Tốn (huyện Gia Lâm) để tiêu thụ.

{keywords}
 
{keywords}
Bộ Công an ngăn chặn đường dây buôn vũ khí cực khủng của vợ chồng Ninh và Hoa

Các đối tượng này dùng tài khoản mạng xã hội để đăng tải video và phát trực tiếp quảng cáo sản phẩm. Khách hàng có nhu cầu, vợ chồng Ninh sẽ gửi hàng theo đường chuyển phát nhanh hoặc gửi xe khách.

Tại thời điểm kiểm tra, công an thu giữ tổng số gần 3.000 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ các loại, bao gồm: dao, đao kiếm, dùi cui điện, gậy ba khúc, bình xịt hơi cay, đèn pin chích điện…

Theo cơ quan công an, đây là đường dây hoạt động với quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, tính chất phức tạp, cung cấp số lượng lớn vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ cho nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hay vào ngày 10/1, Công an tỉnh An Giang phối hợp với các đơn vị bắt quả tang Nguyễn Thanh Bình (57 tuổi, ngụ phường Mỹ Long, TP Long Xuyên) và Trang Kiến Tường (46 tuổi, ngụ TP Châu Đốc) đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu.

{keywords}
 
{keywords}
Vàng, ngoại tệ "khủng" được Công an tỉnh An Giang phát hiện liên quan đến đường dây của Bình và Tường

Thời điểm này, hàng chục cảnh sát được huy động theo dõi, bắt quả tang Bình và Cường ở TP Long Xuyên khi đang mua bán vàng nhập lập từ Campuchia vào Việt Nam. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 3 thỏi vàng (3kg), gần 170.000 USD và 700 triệu đồng.

Đến tối cùng ngày, công an thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với tiệm vàng Phước Quang, nằm trên đường Nguyễn Trãi (TP Long Xuyên), cùng 2 địa điểm khác có liên quan đến Bình và Cường. Qua đó, thu giữ khoảng 15kg vàng nữ trang, hơn 2,1 triệu USD, một số ngoại tệ khác, 25 tỷ đồng và một số giấy tờ, điện thoại di động có liên quan.

Thủ đoạn tinh vi để tránh bị phát hiện

Tối 13/1, Công an huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) phát hiện và thu giữ 1.500 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc. Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng đưa hàng đến đến khu vực bãi rác xã Cam Tuyền giao nhận hàng.

Hay vào ngày 5/1, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đà Nẵng (Cục Hải quan TP Đà Nẵng) phát hiện lô hàng trong container vận chuyển từ Nigeria về cập cảng Tiên Sa có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

{keywords}
 
{keywords}
Lực lượng hải quan kiểm đếm số hàng hóa ngà voi và vảy tê tê nhập về cảng Tiên Sa

Lô hàng này được khai báo là hạt điều. Tuy nhiên, kết quả khám xét sơ bộ đã phát hiện hơn 456 kg nghi là ngà voi và 6,2 tấn vảy tê tê. Đây là danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các phụ lục của Công ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Trước đó, vào tháng 7/2021, Cục Hải quan Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị khám xét 1 container nhập khẩu từ Nam Phi về cảng Tiên Sa. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 138 kg sừng tê giác, hơn 3,1 tấn xương động vật.

Lô hàng này được đóng gói bằng các thùng carton xung quanh quấn chặt dây nylon, với kích thước, chủng loại, trọng lượng khác nhau, xếp rời trong container và được khai báo với mã hàng hóa là gỗ.

Tại cuộc họp cuối năm của Ban Chỉ đạo 389 thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn đánh giá tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng hoá trái phép, hàng giả, gian lận thương mại tại TP từ nay đến Tết Nguyên đán 2022 sẽ diễn biến phức tạp hơn.

Để kịp thời ngăn chặn, ông Sơn đề nghị các đơn vị tập trung kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi buôn lậu, gian lận thương mại tại các địa bàn như sân bay, bưu điện, cảng biến và khu vực biên giới biển; trọng tâm là các mặt hàng thuốc lá nhập lậu, rượu bia, vũ khí, chất nổ…

Hồ Giáp

Cặp vợ chồng livestream bán vũ khí cực khủng bị Bộ Công an bắt giữ

Cặp vợ chồng livestream bán vũ khí cực khủng bị Bộ Công an bắt giữ

Cặp vợ chồng Ninh, Hoa sử dụng mạng xã hội để phát trực tiếp giới thiệu các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ rồi bán cho khách có nhu cầu.