Liên quan đến vụ giết người xảy ra vào tối 22/22, Công an huyện Chư Prông và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Gia Lai đã bắt Trần Văn Việt (SN 1990, trú tại xã Ia Drang) và Hà Văn Tuấn (SN 1989, trú tại xã Ia O, H. Chư Prông).

{keywords}
Các đối tượng Tuấn, Việt, Hải (từ trái qua) tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 22/11, Hà Văn Tuấn điều khiển xe máy BKS: 81B1-957.50 chở Trần Văn Việt và Trần Văn Hải đi trên đường liên xã, hướng từ xã Ia Drang đến xã Ia Puch (huyện Chư Prông).

Khi ngang qua cửa hàng tạp hoá (làng Grang, xã Ia O), Tuấn, Việt, Hải gặp anh Siu Thanh (SN 1996), anh Siu Ân (SN 2004, cùng trú tại xã Ia O).

Lúc này 3 đối tượng nghe tiếng hú, tưởng mình bị trêu chọc, Tuấn liền quay xe máy lại, nói chuyện với 2 anh Thanh và Ân, rồi xảy ra mâu thuẫn.

Bất ngờ, Hải dùng dao đâm nhiều nhát khiến anh Thanh tử vong và Ân bị thương nặng. Sau đó, cả 3 đối tượng cùng lên xe máy rời khỏi hiện trường. 

Xử vụ cao tốc 34.000 tỷ, chủ đầu tư nói ‘thiệt hại chỉ là cục bộ’

Xử vụ cao tốc 34.000 tỷ, chủ đầu tư nói ‘thiệt hại chỉ là cục bộ’

Chiều nay (24/11), phiên tòa xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tiếp tục với phần thẩm vấn.

 

Đ.Nguyên