Công an TP Hải Phòng cho biết, vào 19h40’ hôm qua (ngày 22/3), tại số nhà 411 Lê Lợi, quận Ngô Quyền, Nguyễn Hùng Cường (SN 1982), trong lúc tức giận đã dùng đũa đâm vào ngực con trai mình, khiến cháu tử vong.

Nạn nhân là cháu N.H.A.K, SN 2006, học sinh lớp 9, Trường THCS Chu Văn An.

Cường khai, vì cháu N.H.A.K bỏ kỳ thi giữa kỳ nên Cường tức giận. Giữa hai bố con xảy ra to tiếng, đối tượng mất kiềm chế đã dùng đũa ăn đâm vào ngực cháu K.

{keywords}
Ngôi nhà xảy ra vụ án

Cháu K. được đưa đến Bệnh viện Việt Tiệp để cấp cứu. Tuy nhiên, vết đâm của chiếc đũa đã khiến cháu K. bị thủng quai động mạch chủ dẫn đến sốc mất máu cấp.

Đến khoảng 7h20 hôm nay, cháu K. tử vong. Khoảng 11h trưa, Nguyễn Hùng Cường đến Công an quận Ngô Quyền đầu thú.

Công an quận Ngô Quyền đã tạm giữ hình sự đối tượng Cường và tiếp tục điều tra vụ việc.

Bố say rượu, dùng đũa đâm chết con trai 15 tuổi ở Hải Phòng

Bố say rượu, dùng đũa đâm chết con trai 15 tuổi ở Hải Phòng

Nam sinh bị thương nặng tại nhà, đưa lên viện thì tử vong. Công an đã tạm giữ bố đẻ của nạn nhân.

Nguyễn Thu Hằng