Hôm nay, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan điều tra vừa bắt giữ 2 đối tượng và đang truy bắt nhiều kẻ khác để điều tra vụ hành hung người đến chết.

Nạn nhân là ông Lê Đình Hữu Phước (SN 1964, trú phường Yên Đỗ, TP. Pleiku, Gia Lai).

Chiều ngày 9/1, Đỗ Ngọc Lắm (SN 1985) cùng một nhóm người đi ô tô đến nhà tìm ông Phước.

{keywords}
Người thân và hàng xóm chưa hết bàng hoàng sau vụ việc

Nhóm này lôi ông Phước ra trước hiên nhà đánh đập, nổ súng thị uy, lấy súng dí vào đầu nạn nhân đe dọa rồi đưa lên ô tô chở đến một địa điểm khác.

Sau đó, ông Phước được một taxi chở đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê.

Bệnh viện chẩn đoán nạn nhân bị chấn thương sọ não và vùng bụng, vỡ gan, trên người có nhiều vết trầy xước.

Dù được cấp cứu tích cực, nhưng đến sáng ngày 10/1, ông Phước đã tử vong.

Ông Phước đứng ra nhận trả nợ 100 triệu đồng cho 2 người cháu bị thua cá độ đá gà. Sau đó, Lắm đã đến nhà ông Phước đòi nợ và siết nợ một ô tô. Ông Phước hứa hẹn 1 tháng sau sẽ trả đủ tiền.

Ngày 9/1, Lắm cùng đồng bọn tiếp tục đến nhà để đòi nợ thì xảy ra vụ đánh đập, bắt giữ người nói trên.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang mở rộng điều tra vụ án.

Bắt băng nhóm tín dụng đen cùng 48kg hồ sơ vay nặng lãi

Bắt băng nhóm tín dụng đen cùng 48kg hồ sơ vay nặng lãi

Khi bắt giữ các đối tượng trong băng nhóm tín dụng đen, công an phát hiện có 48 kg hồ sơ liên quan đến hoạt động vay nặng lãi của người dân nhiều tỉnh thành.

Trùng Dương